Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đưa phong trào “Bình dân học vụ số” về tận thôn, bản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa phong trào “Bình dân học vụ số” về tận thôn, bản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vượt qua những khó khăn, với sự chủ động, sáng tạo, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tại tỉnh Quảng Trị đã và đang mang phong trào “Bình dân học vụ số” đến tận thôn, bản.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị chỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu.
Đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị chỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu.

Hành động thiết thực

Phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, có thể nắm bắt và làm chủ công nghệ số, từ đó tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số, xã hội số.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản cho hay, phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị với Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Theo đó, bằng một cách tự nhiên, ở các nhà văn hóa thôn, khu phố đến các trung tâm hành chính công, hay ngay tại thôn xóm, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, mỗi đoàn viên, thanh niên đã trở thành một “tuyên truyền viên số”, mỗi chiếc điện thoại thông minh trở thành một “lớp học di động”, giúp người dân tiếp cận công nghệ số.

Trong đó, thông qua các đợt ra quân của đội hình thanh niên tình nguyện, nhất là những ngày cao điểm, như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật hướng dẫn người dân dùng app”, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã trực tiếp đến tận thôn, bản, khu dân cư, kiên trì “cầm tay chỉ việc” giúp người dân đăng nhập Cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến và cài đặt, sử dụng các ứng dụng thiết yếu, như: VNeID, VssID, QuangTri-S, eTax, thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử...

Không chỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phong trào “Bình dân học vụ số” của Đoàn Thanh niên Quảng Trị còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng bằng nhiều hình thức sáng tạo. Trong đó, chuyên mục “Tips số Thanh niên” trên fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị đều đặn đăng tải các video, infographic ngắn gọn, dễ hiểu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, dịch vụ công, thư viện số, tham quan di tích 360 độ... thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận và tương tác tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 125 “Tổ công nghệ số cộng đồng” được kiện toàn và hoạt động hiệu quả, 79 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền hai cấp được thành lập với hơn 1.560 đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn trên 120.000 lượt người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu… giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người dân vùng nông thôn từng bước tự tin tham gia môi trường số.

Hướng dẫn đúng cách

Ông Nguyễn Phong - Chuyên viên Công nghệ thông tin, Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - người đã tham gia giảng dạy, tập huấn công nghệ số tại nhiều cơ sở nhìn nhận, ban đầu, không ít người còn e dè, xem công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) là vấn đề “cao siêu”, xa rời đời sống. Tuy nhiên, khi được hướng dẫn cụ thể, gắn với các nhu cầu thiết thực, như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin chính thống, phản ánh kiến nghị qua nền tảng số… bà con đã thay đổi nhận thức rõ rệt, sẵn sàng và tích cực tham gia tiếp cận công nghệ số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Lê Công Cường cho biết, trong quá trình triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cụ thể.

Điển hình, mô hình “Đại sứ số” được triển khai nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt về chuyển đổi số tại cơ sở, góp phần lan tỏa kỹ năng số, tinh thần học tập suốt đời và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc; mô hình “Chợ số - Nông thôn số” của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh; Mô hình “Tổ Công nghệ số cộng Đồng” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh chủ trì.

Đồng thời khẳng định, từ thực tiễn triển khai tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, “Bình dân học vụ số” không chỉ là một phong trào học tập mà đang trở thành nhu cầu tự thân của người dân trong đời sống hiện đại, đúng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số”.  

Đỗ Văn