Đưa thông tin đến gần với người dân vùng xa, vùng khó
Để đưa thông tin thiết thực đến gần với người dân, nhất là vùng xa, vùng khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo, Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác truyền thông cho đội ngũ cơ sở.
Trên cơ sở các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy và UBND TP. Huế đã thường xuyên định hướng nội dung tuyên truyền, bám sát từng nhiệm vụ chính trị, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các chính sách giảm nghèo. Việc định hướng thống nhất giúp thông tin được truyền tải đồng bộ, tránh tình trạng tuyên truyền dàn trải, thiếu trọng tâm, đồng thời bảo đảm các chính sách hỗ trợ người nghèo được chuyển tải đầy đủ, chính xác đến đúng đối tượng.
Thành phố cũng xem công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được xác định là nhiệm vụ then chốt. Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở VHTT TP. Huế cho biết, trong năm 2025, Sở đã tổ chức 2 lớp tập huấn với gần 1.000 học viên là cán bộ thông tin tuyên truyền và tuyên truyền viên cơ sở.

Nội dung tập huấn được xây dựng sát với yêu cầu thực tiễn, tập trung vào kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng truyền thông chính sách giảm nghèo; ứng dụng công nghệ số; đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng... Qua các lớp tập huấn, cán bộ cơ sở được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuyển tải các chính sách giảm nghèo theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc thù từng địa bàn...
Theo lãnh đạo Sở VHTT TP. Huế, bên cạnh việc duy trì các hình thức truyền thông truyền thống như tuyên truyền miệng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Sở đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cơ sở ứng dụng các phương thức truyền thông hiện đại, khai thác hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội chính thống.
Nhờ đó, thông tin về các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi, an sinh xã hội… được lan tỏa nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Do đó, các địa phương cấp cơ sở cũng chủ động triển khai truyền thông, đưa thông tin đến từng tổ dân phố, cụm dân cư, từng hộ gia đình.
Đơn cử như xã Quảng Điền cũng đã tổ chức tập huấn truyền thông về giảm nghèo cho 150 tuyên truyền viên là các cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo trên địa bàn xã.
Các học viên đã được cung cấp những nội dung cơ bản và trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, trong đó tập trung làm rõ khái niệm nghèo đa chiều, các tiêu chí đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách; cũng như những điểm mới trong công tác giảm nghèo hiện nay.
Lớp tập huấn đã trang bị cho học viên kỹ năng truyền thông, tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều, cách tiếp cận, vận động người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giảm nghèo hiệu quả gắn với phát triển sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Thực tế cho thấy, chất lượng thông tin cơ sở được nâng lên đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo. Cán bộ cơ sở không chỉ nắm vững nội dung các chương trình, dự án giảm nghèo mà còn biết cách lồng ghép tuyên truyền với việc giới thiệu các mô hình sinh kế hiệu quả, các điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững.