Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đưa “tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” ra thế giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa “tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” ra thế giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đưa “tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” ra thế giới

Từ ngày 18–20/9/2026, Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), do TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA làm Trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát và kết nối hợp tác tại tỉnh Lai Châu.

Với chuỗi hoạt động từ khảo sát tiềm năng du lịch, nông nghiệp, vùng trồng sâm; làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh; ký Bản ghi nhớ hợp tác; tham dự Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” đến làm việc trực tiếp với Hiệp hội Sâm Lai Châu và cộng đồng doanh nghiệp, chuyến công tác mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Lai Châu – VKBIA – các đối tác Hàn Quốc theo hướng thực chất, lâu dài và bền vững.

Trên hành trình đến Lai Châu, Đoàn công tác VKBIA đã khảo sát khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ và Đồi chè Bản Bo, xã Bình Lư. Thông qua khảo sát thực tế, đoàn có điều kiện tìm hiểu trực tiếp về cảnh quan, điều kiện tự nhiên, vùng nguyên liệu nông nghiệp cũng như tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để VKBIA nghiên cứu khả năng giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, thay vì chỉ xúc tiến đầu tư trên cơ sở thông tin và hồ sơ dự án.

Ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Lai Châu và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: HL)
Ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Lai Châu và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (Ảnh: HL)

Trong chương trình làm việc, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác VKBIA. Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao vai trò kết nối của VKBIA đối với Lai Châu suốt những năm vừa qua, và mong muốn Hiệp hội VKBIA tiếp tục hỗ trợ Lai Châu tăng cường quan hệ với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức của Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh tập trung đề xuất 4 nhóm nội dung trọng tâm.  Thứ nhất, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư vào nông nghiệp thông minh và chế biến Sâm Lai Châu, từng bước chuyển từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác về khoa học – kỹ thuật đối với cây sâm, nhất là bảo tồn cây sâm mẹ, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu khả năng ứng dụng những kinh nghiệm, công nghệ phù hợp của Hàn Quốc vào điều kiện thực tế tại Lai Châu. Thứ ba, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP của Lai Châu, trong đó có chè, quế, mắc ca và các sản phẩm đặc trưng khác, tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Thứ tư, tăng cường hợp tác về nguồn nhân lực, lao động thời vụ, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh, văn hóa, thiên nhiên và con người Lai Châu tới người dân và du khách Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đánh giá cao tiềm năng phát triển của Lai Châu, đặc biệt trong ba nhóm lĩnh vực nông nghiệp – khoáng sản – du lịch.

Theo ông Linh, với những lợi thế đặc thù về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, dược liệu, cảnh quan và bản sắc văn hóa, Lai Châu có nhiều dư địa để hình thành những lĩnh vực hợp tác mới với các đối tác Hàn Quốc. Trong đó, đối với nông nghiệp và dược liệu, vấn đề quan trọng không chỉ là mở rộng sản lượng mà cần hướng tới nâng cao giá trị trên một đơn vị sản phẩm, thông qua khoa học – công nghệ, tiêu chuẩn hóa, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Tỉnh Lai Châu và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác kết nối theo hướng thực chất, lâu dài và bền vững. Ảnh: HL
Tỉnh Lai Châu và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác kết nối theo hướng thực chất, lâu dài và bền vững. Ảnh: HL

Đối với Sâm Lai Châu, VKBIA nhìn nhận đây không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp hay dược liệu, mà có tiềm năng phát triển thành một chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, các cơ sở chế biến và hệ thống phân phối. Từ kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp nhân sâm của Hàn Quốc, hai bên có thể nghiên cứu những mô hình hợp tác phù hợp trong nghiên cứu giống và nguồn gen; kỹ thuật trồng; bảo vệ cây sâm mẹ; kiểm soát dịch bệnh; phân tích hoạt chất; công nghệ chiết xuất; chế biến sâu; phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Ông Linh cũng cho biết, VKBIA sẽ tích cực phát huy mạng lưới của Hiệp hội để kết nối các nhà đầu tư và công nghệ hiện đại từ Hàn Quốc tới Lai Châu, trước hết đối với những sản phẩm có lợi thế như Sâm Lai Châu, mắc ca và các loại dược liệu. Một hướng quan trọng khác là hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp và đặc sản của Lai Châu từng bước tiếp cận chuỗi phân phối tại Hàn Quốc, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các thị trường khác, trong đó có châu Âu và Trung Đông.

Bên cạnh nông nghiệp và dược liệu, VKBIA cũng xác định sẽ đồng hành cùng tỉnh trong việc nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học – công nghệ, bán dẫn, vật liệu mới, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác trong du lịch, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

" Mục tiêu dài hạn không chỉ là phát triển diện tích sâm mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái Sâm Lai Châu, trong đó vùng nguyên liệu được liên kết với khoa học – công nghệ, chế biến sâu, thương hiệu và thị trường. Những kinh nghiệm và công nghệ phù hợp từ Hàn Quốc có thể là nguồn tham khảo và hợp tác quan trọng cho Lai Châu trong quá trình phát triển ngành sâm theo hướng giá trị cao" ông Trần Hải Linh nhấn mạnh.

Việt Thắng