Dùng AI, IoT và công nghệ đại dương để "mở khóa" kinh tế biển xanh
Không dừng lại ở việc khai thác tài nguyên truyền thống, tầm nhìn chiến lược về một tương lai đại dương thông minh, bền vững đã được các chuyên gia quốc tế mổ xẻ tại Hội thảo RTD 2026 vừa khai mạc tại Khánh Hòa. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương ứng dụng chuyển đổi số vào chuỗi cung ứng biển toàn cầu.

Trong hai ngày 19 và 20/7, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Resilience by Technology and Design 2026 lần thứ 3 (RTD 2026) với chủ đề “FutureScape: Ocean, Knowledge and Convergence - Kiến tạo tương lai: Đại dương, Tri thức và Hội tụ”.
Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành và hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, Giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia quốc tế và trong nước, các nhà quản lý và doanh nghiệp.

Với chủ đề "FutureScape: Ocean, Knowledge and Convergence" tập trung vào những vấn đề đang được cộng đồng quốc tế quan tâm như phát triển kinh tế biển xanh, công nghệ đại dương, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và hệ thống cảng thông minh; bảo tồn đa dạng sinh học biển; phát triển du lịch biển gắn với đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác nghiên cứu quốc tế về đại dương; cùng các mô hình quản trị và chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng biển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ đại dương và hệ thống cảng thông minh; bảo tồn hệ sinh thái biển; phát triển du lịch biển bền vững; tăng cường hợp tác nghiên cứu quốc tế về đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi về chính sách, mô hình quản trị và các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững kinh tế biển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; trao đổi về kinh tế biển xanh, bảo tồn hệ sinh thái biển, công nghệ đại dương, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển vùng ven biển. Những ý tưởng, kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị chính sách được chia sẻ tại hội thảo không chỉ đóng góp cho cộng đồng khoa học mà còn trở thành cơ sở quan trọng để các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp cùng xây dựng những giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thanh Hà nêu rõ: Khánh Hòa xác định lộ trình nâng tầm phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời đặc biệt chú trọng hiện thực hóa đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong định hướng phát triển đó, tỉnh Khánh Hòa không nhìn nhận kinh tế biển chỉ ở khía cạnh khai thác tài nguyên truyền thống mà đặt ra tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng thời tỉnh Khánh Hòa luôn đồng hành với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm các mô hình phát triển mới và triển khai các sáng kiến phục vụ phát triển bền vững.
Hội thảo này đã có nhiều sáng kiến, tìm ra những giải pháp để phat triển kinh tế biển bền vững, thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ đại dương và hệ thống cảng thông minh; bảo tồn hệ sinh thái biển; phát triển du lịch biển bền vững; tăng cường hợp tác nghiên cứu quốc tế về đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững kinh tế biển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế., các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững kinh tế biển trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; trao đổi về kinh tế biển xanh, bảo tồn hệ sinh thái biển, công nghệ đại dương, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế biển.

Cũng tại buổi lễ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; nghiên cứu, phát triển công nghệ đại dương và kinh tế biển xanh; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội - môi trường của ngành thủy sản và kinh tế biển, phục vụ sự phát triển bền vững của mỗi bên và đất nước.