Dừng đào cắt đường vừa thảm nhựa tại Hải Phòng
Sau khi người dân phản ánh việc mặt đường Trung Lực vừa được thảm nhựa đã bị đào cắt để làm hố ga, UBND phường Hải An (TP Hải Phòng) yêu cầu nhà thầu dừng ngay việc thi công, khẩn trương hoàn trả mặt đường; đồng thời yêu cầu nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát giải trình, làm rõ trách nhiệm.
Thông tin từ UBND phường Hải An, ngày 7/9, địa phương tiếp nhận phản ánh của người dân về việc đào cắt mặt đường Trung Lực. UBND phường Hải An chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường kiểm tra hiện trường.
Kết quả kiểm tra cho thấy, nhà thầu thi công Dự án nâng cao năng lực thoát nước mưa khu vực Trung Lực, Lực Hành, Nguyễn Đồn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thương mại VMH - đã tự ý đào, cắt phần mặt đường Trung Lực vừa được thảm bê tông nhựa để thi công hố ga thu nước mặt, tại đoạn tuyến từ nút giao đường Lực Hành đến nút giao đường Ngô Gia Tự. Việc thi công tiến hành khi chưa báo cáo và chưa được sự đồng ý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường - Chủ đầu tư dự án.
Đáng nói, việc đào cắt diễn ra ngay sau khi mặt đường vừa được hoàn trả bằng lớp bê tông nhựa hạt thô, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo UBND phường Hải An, việc đào cắt nói trên không chỉ ảnh hưởng đến mặt bằng giao thông vừa được giải phóng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chất lượng, mỹ quan công trình và gây bức xúc trong nhân dân.
Trước sự việc, UBND phường Hải An yêu cầu nhà thầu thi công dừng ngay việc đào, cắt mặt đường và các hạng mục liên quan, khẩn trương lấp, hoàn trả những vị trí đã đào, bảo đảm nền, mặt đường ổn định, an toàn giao thông.
Nhà thầu phải rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, biện pháp và trình tự thi công hạng mục thoát nước mặt. Nếu thực sự cần thiết phải đào cắt phần mặt đường đã thi công, nhà thầu phải báo cáo cụ thể về sự cần thiết, phạm vi, biện pháp thi công và phương án hoàn trả, chỉ được triển khai sau khi có ý kiến chấp thuận của chủ đầu tư. Nhà thầu báo cáo bằng văn bản, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc tự ý đào cắt mặt đường.
Đối với Công ty CP Tư vấn thiết kế Công trình xây dựng Hải Phòng - đơn vị tư vấn giám sát - chủ đầu tư cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong công tác giám sát khi để nhà thầu tự ý đào cắt mặt đường mà chưa báo cáo, xin ý kiến.
Mọi nội dung thi công tiếp theo có liên quan đến việc đào, cắt, phá dỡ hoặc tác động đến các hạng mục đã hoàn thành, đặc biệt là phần nền, mặt đường đã được thảm bê tông nhựa phải được báo cáo và được Chủ đầu tư thống nhất trước khi triển khai.
Trường hợp nhà thầu thi công tiếp tục để xảy ra tình trạng tự ý thi công không đúng trình tự hoặc đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục buông lỏng công tác giám sát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hải An sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết và các quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 4/9, Báo Đại đoàn kết có bài viết: “Hải Phòng: Gỡ ‘điểm nghẽn’ giao thông trước thềm năm học mới” phản ánh việc các đơn vị thi công Dự án nâng cao năng lực thoát nước mưa khu vực Trung Lực, Lực Hành, Nguyễn Đồn áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đảm bảo thuận lợi cho việc đưa đón học sinh ngay trước thềm năm học mới. Trong đó, trước lễ khai giảng (ngày 4/9), hạng mục trải thảm asphalt lớp 1 tại tuyến đường Lực Hành và Trung Lực đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu đề ra.
Dự án nâng cao năng lực thoát nước mưa khu vực Trung Lực, Lực Hành, Nguyễn Đồn được triển khai từ năm 2025, tổng mức đầu tư khoảng 117 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.



