Đừng tò mò trước thông tin xấu độc
Mạng xã hội hiện đang là thú vui giải trí của nhiều người, nó cũng đồng thời là nơi để kết nối, giao lưu, tìm người thân, bạn bè... Song, bên cạnh vô số tiện ích thuận lợi, mạng xã hội cũng có những mặt trái mà không phải ai cũng biết nên nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân bị cám dỗ, lừa đảo, học theo những thói hư tật xấu, thậm chí vi phạm pháp luật khi hồn nhiên đăng tải, chia sẻ nội dung xấu, độc.
Nếu như nói tất cả những nội dung xấu, độc, xuyên tạc sự thật được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ là hành vi cố ý thì không phải. Bởi vì thực tế cho thấy có không ít người lầm tưởng việc lan truyền một thông tin nào đó trên mạng xã hội là việc “cho vui” hoặc “vô thưởng vô phạt”. Nhiều người khác có thể cả tin, tưởng thông tin nào đó là có thật cần chia sẻ để cảnh báo rủi ro cho mọi người, nhưng lại không biết đó là fake news có hại cho cộng đồng xã hội. Xuất phát điểm là ý tốt, nhưng do hiểu biết pháp luật còn hạn chế, lại thiếu nguồn kiểm chứng, chia sẻ thông tin theo cảm tính... nên đã vô tình trở thành người vi phạm pháp luật.
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát đi những cảnh báo về một số tài liệu có nội dung kích động, nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Và khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền hoặc thực hiện việc tố giác…
Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người vẫn hoặc vì tò mò, hoặc hồn nhiên để tìm đọc và lan truyền các thông tin độc hại. Cần phải biết rằng pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống lên mạng xã hội, nghiêm cấm hành vi đưa những thông tin vi phạm đạo đức và thuần phong mỹ tục. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi vi phạm (đưa thông tin bị cấm lên không gian mạng) có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tốt nhất là khi phát hiện những thông tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tổ chức hoặc cá nhân có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra, đồng thời thực hiện hoạt động tố cáo, tố giác tội phạm theo đúng quy định của pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm các hoạt động tự điều tra, tự quy kết, kết luận, kết tội thay thế thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Những nghi ngờ, đồn đoán hoặc những thông tin bịa đặt có chủ đích trong các vụ việc có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống xã hội.
Hơn nữa, người dùng mạng xã hội cần phải biết mọi hành vi lưu trữ, chia sẻ hoặc phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội đều có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
Chưa kể các thông tin xuất hiện dưới dạng tin đồn “nửa thật nửa bịa” đang trở thành cái bẫy quen thuộc mà kẻ gian sử dụng để lừa đảo người dân. Kẻ gian thường đánh đúng tâm lý tò mò, khiến nhiều người dễ dàng bấm vào các đường link được cho là chứa các thông tin nào đó, mà ở đó có khi lại là những tệp tin chứa mã độc.
Chỉ vài thao tác nhấp chuột, người dùng có thể trở thành nạn nhân của tấn công chiếm đoạt tài khoản Facebook, Gmail hoặc thậm chí toàn bộ dữ liệu trong điện thoại. Nghiêm trọng hơn, nhiều người - đặc biệt là người lớn tuổi đã bị khai thác thông tin dẫn đến mất tài khoản ngân hàng, bị lừa chuyển tiền với số tiền lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng.
“Hãy dừng lại trước khi bấm. Một giây tò mò có thể trả giá bằng cả tài khoản lẫn tài sản của bạn” là thông điệp đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo thời gian qua.
Bởi vậy, mỗi người dùng mạng xã hội hãy cẩn trọng hơn khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video, đừng để sự hồn nhiên gây hại cho người khác, đồng thời cũng hại chính bản thân mình.
Lời khuyên cho mỗi người dùng mạng xã hội là chớ có hồn nhiên trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng kẻo lại “mua dây buộc mình”, kéo về một “mớ” rắc rối không đáng có. Nếu thực sự muốn tốt cho cộng đồng xã hội thì hãy chia sẻ những thông tin tích cực, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng từ những việc làm và những người tử tế, để nhân lên những điều thiện, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.