Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với hành trang gần một thế kỷ lịch sử cách mạng, bốn mươi năm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên mới bằng một tâm thế chủ động, tự tin và trách nhiệm - tâm thế của một dân tộc sẵn sàng bứt phá để đi xa hơn, vững chắc hơn trên con đường đã chọn.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong những ngày đầu năm 2026, thời khắc có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự gặp nhau của thời gian và lịch sử ấy không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đặt Đại hội vào một điểm tựa lớn: nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ đã đi qua để xác lập hướng đi giai đoạn phát triển mới.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam đã trải qua những kỷ nguyên mang dấu ấn quyết định. Đó là kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội; là kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển. Bốn mươi năm đổi mới không chỉ là một giai đoạn, mà là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, liên tục, sáng tạo; là sự kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thực tiễn đã khẳng định con đường mà Đảng và Nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế của thời đại.
Từ nền tảng ấy, Việt Nam hôm nay đã tạo dựng nên một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức. Thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống. Trong bối cảnh đó, lịch sử đặt ra một mệnh lệnh rõ ràng: đất nước không thể đi chậm, càng không thể tự bằng lòng với những gì đã đạt được.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - nơi yêu cầu bứt phá được đặt song hành với kỷ luật, nơi khát vọng lớn đi cùng năng lực hành động thực chất.
Điểm đặc biệt của Đại hội lần này là hệ thống văn kiện được xây dựng và trình bày thành một chỉnh thể thống nhất, tích hợp đồng bộ các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, ba đột phá chiến lược được nhấn mạnh như những “đòn bẩy quyết định” cho chặng đường phát triển sắp tới.
Xuyên suốt toàn bộ tinh thần văn kiện là quan điểm “Dân là gốc” - thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phải bảo đảm quyền làm chủ, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Niềm tin của Nhân dân không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm; từ sự công tâm, liêm chính của đội ngũ cán bộ; từ hiệu quả của bộ máy; từ sự công bằng trong thụ hưởng và từ việc giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng. Tinh thần ấy được cụ thể hóa thành yêu cầu: mỗi quyết sách phải tự trả lời được những câu hỏi giản dị mà cốt lõi - có lợi gì cho dân, có làm dân tin hơn không, có làm cuộc sống tốt đẹp hơn không. Nếu câu trả lời chưa rõ, quyết sách đó chưa thể coi là hoàn thiện. Đó không chỉ là nguyên tắc tư duy, mà là tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm chính trị.
Một điểm nhấn mạnh mẽ khác của Đại hội XIV là yêu cầu tổ chức thực hiện. Văn kiện thẳng thắn chỉ ra điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng triển khai chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, tinh thần hành động được đặt lên hàng đầu: nói ít, làm nhiều và làm đến cùng. Đại hội XIV vì thế mang một sứ mệnh rất rõ: kỷ luật phải đi trước, kỷ cương phải nghiêm, quyền lực phải được kiểm soát, trách nhiệm phải được minh định; mọi sai phạm phải bị xử lý, và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ. Chỉ trên nền tảng ấy, thế trận lòng dân mới được củng cố vững chắc - nền tảng quyết định để vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Đại hội đang bước vào những ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Và tinh thần làm việc của các đại biểu từ hội trường cho đến niềm tin gửi gắm của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước đã cho thấy một lựa chọn nhất quán: kế thừa truyền thống vẻ vang, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm, lấy kỷ luật và hiệu quả thực thi làm bảo chứng cho niềm tin.
Vì dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, nơi ý chí của Đảng hòa với khát vọng của lòng dân, đất nước có đủ lực, đủ thế và đủ niềm tin để đi lên vững chắc trong kỷ nguyên mới.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam