Đường phố Huế ngập sâu, người dân bì bõm trong nước

Nguyễn Quốc 15/11/2023 11:09

Mưa lớn nhiều giờ qua khiến nước lũ trên sông Hương vượt mức báo động 3, nhiều nơi ở thành phố Huế chìm trong biển nước.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế bị ngập sâu. Ảnh: Phúc Khang.

Ngày 15/11, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, lũ trên các sông đang lên, riêng sông Truồi đang xuống chậm.

Đến 9h sáng cùng ngày, mực nước ở sông Hương tại trạm Kim Long đạt 4,24m vượt mức báo động 3 (vượt đỉnh lũ năm 2020). Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Huế chìm sâu trong nước.

Nhiều phương tiện bị chết máy do đi qua tuyến đường ngập nước. Ảnh: Phúc Khang

Tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nước lũ cũng đã tràn qua Quốc lộ 1A (đoạn ngang qua xã Lộc Trì) gây ngập từ 0,3-0,35m, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng để giúp người dân đi xe máy băng qua điểm ngập trên quốc lộ.

Người dân rất vất vả đi trên những con đường ngập nước. Ảnh: Phúc Khang.

Tại thành phố Huế, sáng 15/11 nhiều tuyến đường nước lũ vẫn tiếp tục lên cao, chảy xiết khiến nhiều nơi ngập sâu, một số tuyến đường giao thông gần như bị tê liệt.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã có công điện về việc triển khai ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng vượt dòng nước lũ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: CTV.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yên cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng, ngập lụt sâu, chia cắt; các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất (chú ý ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu, học sinh, sinh viên ở trọ…).

Chủ động đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ nhân dân tại các vùng nguy cơ cô lập, chia cắt dài ngày do ngập sâu, sạt lở đất.

Đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập sâu. Ảnh: CTV.

Bố trí lực lượng kiểm soát, rào chắn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Người dân vất vả, bì bõm trong dòng nước lũ. Ảnh: Phúc Khang.

Hiện, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành di dời, sơ tán 362 hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo từ ngày 15-17/11 tại tỉnh này tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3; gây ngập lụt diện rộng; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường phố Huế ngập sâu, người dân bì bõm trong nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO