Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Đường vào danh thắng Kim Sơn xuống cấp, đi lại khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đường vào danh thắng Kim Sơn xuống cấp, đi lại khó khăn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuyến đường dài 5,8 km từ QL217 vào danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa) đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và phát triển du lịch của địa phương.

Từ nhiều năm nay, người dân xã Biện Thượng và du khách khi đến tham quan danh thắng Kim Sơn đều phải đi qua một tuyến đường bị hư hỏng nặng.

Đường vào danh thắng Kim Sơn đi qua khu chế tác đá mỹ nghệ của xã Biện Thượng. Ảnh: Đình Minh
Đường vào danh thắng Kim Sơn đi qua khu chế tác đá mỹ nghệ của xã Biện Thượng. Ảnh: Đình Minh

Dọc hơn 5 km từ QL217 vào khu danh thắng, mặt đường bong tróc, nhiều đoạn lún sâu, ổ gà, ổ voi chi chít. Vào mùa khô, bụi bay mù mịt, còn những ngày mưa, con đường lầy lội, trơn trượt, việc di chuyển trở nên hết sức khó khăn.

Anh Lê Văn Lưu (trú thôn 4, xã Biện Thượng) cho biết: Trên trục đường này, đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông, ngã xe, trượt bánh khi người điều khiển cố tránh những đoạn đường hư hỏng.

Mặt đường bị bong tróc, đầy ổ gà. Ảnh: Đình Minh
Mặt đường bị bong tróc, đầy ổ gà. Ảnh: Đình Minh

'Để vào trung tâm xã Vĩnh An cũ, đi qua đường này là ngắn và nhanh nhất nên mỗi ngày có rất đông người qua lại. Tuy nhiên, do dọc đường có nhiều mỏ đá, nên xe tải lớn thường xuyên di chuyển, làm hỏng đường. Mùa nắng, đi qua đây thì bụi mù mịt, còn mùa mưa thì lầy lội, rất khổ', anh Lưu nói.

Theo thông tin từ UBND xã Biện Thượng, tuyến đường này có chiều dài khoảng 5,8 km, là tuyến giao thông chính dẫn vào khu danh thắng Kim Sơn, nơi được mệnh danh là 'Tràng An thu nhỏ của xứ Thanh'. 

Không chỉ là tuyến đường dẫn vào danh thắng Kim Sơn, đây còn là trục đường ngắn nhất vào trung tâm xã Vĩnh An cũ. Ảnh: Đình Minh
Không chỉ là tuyến đường dẫn vào danh thắng Kim Sơn, đây còn là trục đường ngắn nhất vào trung tâm xã Vĩnh An cũ. Ảnh: Đình Minh

Năm 2020, trong quá trình thi công cầu vượt sông Mã thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam, Ban quản lý dự án Thăng Long đã mượn tuyến đường này làm đường công vụ để vận chuyển vật liệu. Các xe tải trọng lớn hoạt động thường xuyên đã khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp, đặc biệt là đoạn qua thôn 3 và thôn 4. Sau khi cầu vượt hoàn thành, tuyến đường chưa được hoàn trả đúng như hiện trạng ban đầu.

Để khắc phục tạm thời, chính quyền xã Biện Thượng đã nhiều lần huy động doanh nghiệp hỗ trợ đổ đất, san lấp tạm thời các điểm lún, nứt để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện lớn và nền đường yếu, tình trạng hư hỏng tiếp tục tái diễn.

Người dân vất vả khi đi qua con đường xuống cấp. Ảnh: Đình Minh
Người dân vất vả khi đi qua con đường xuống cấp. Ảnh: Đình Minh

Ông Trịnh Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng cho biết: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước đây, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh thực trạng này, đồng thời đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

'Để xử lý triệt để vấn đề này, chính quyền xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để xin chủ trương đầu tư, sớm khắc phục tình trạng xuống cấp, đảm bảo giao thông thông suốt', ông Cường nói. 

Để khắc phục tạm thời, chính quyền xã Biện Thượng kêu gọi doanh nghiệp đổ đất, khắc phục các điểm xuống cấp. Ảnh: Đình Minh
Để khắc phục tạm thời, chính quyền xã Biện Thượng kêu gọi doanh nghiệp đổ đất, khắc phục các điểm xuống cấp. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Cường, nếu sớm đầu tư tu sửa, nâng cấp, tuyến đường sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh, đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch.

Đình Minh