Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

FBU Vietnam Masterclass 2026: Trang bị "siêu năng lực số" cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

FBU Vietnam Masterclass 2026: Trang bị "siêu năng lực số" cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức chương trình FBU Vietnam Masterclass 2026 với chủ đề "Digital Superpower for SMEs", mở ra diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ và nguồn vốn dành cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong khu vực ASEAN.

PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.
PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) chính thức khai mạc chương trình đào tạo cao cấp FBU Vietnam Masterclass 2026 – Digital Superpower for SMEs, quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, quỹ đầu tư và doanh nhân đến từ Việt Nam, Singapore, Malaysia cùng nhiều quốc gia ASEAN. Chương trình được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối giữa tri thức, công nghệ, tài chính và đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội PGS.TSKH Bùi Xuân Biên cho rằng ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi dần hình thành một hành lang đầu tư thống nhất, nơi dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao được kết nối mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong bức tranh đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ – lực lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất của nền kinh tế các nước ASEAN – vừa đứng trước cơ hội lớn, vừa phải đối mặt với sức ép chuyển đổi để thích ứng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.

Theo ông, AI, mô hình hóa tài chính hay các nền tảng kết nối đầu tư không còn là công cụ dành riêng cho các tập đoàn đa quốc gia. Nếu được trang bị đúng phương pháp và năng lực quản trị, các doanh nghiệp SMEs hoàn toàn có thể khai thác những công nghệ này để chuẩn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng thị trường và tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

"Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không bị bỏ lại phía sau nếu biết hệ thống hóa tri thức, chuẩn hóa năng lực vận hành và sẵn sàng cho việc huy động vốn trong một thế giới ngày càng số hóa", PGS.TSKH Bùi Xuân Biên nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, đối với FBU, việc đồng tổ chức Masterclass không chỉ là hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế mà còn thể hiện cam kết của nhà trường trong việc trở thành cầu nối giữa nghiên cứu học thuật với thực tiễn doanh nghiệp, giữa Việt Nam với cộng đồng ASEAN và giữa công nghệ với phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.

Chương trình năm nay được FBU phối hợp tổ chức cùng BizPal (trước đây là Simtify) – đơn vị tiên phong trong đổi mới sáng tạo và mô hình hóa tài chính doanh nghiệp, cùng GMx – nền tảng kết nối nhà đầu tư khu vực có mạng lưới tại Singapore và Johor (Malaysia). Sự kết hợp này hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ SMEs không chỉ về tri thức mà còn về cơ hội gọi vốn và hợp tác xuyên biên giới.

Theo Ban tổ chức, điểm khác biệt của FBU Vietnam Masterclass 2026 là cách tiếp cận mang tính thực chiến. Thay vì chỉ giới thiệu xu hướng, chương trình tập trung hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng "bộ não số" cho tổ chức, ứng dụng AI vào hoạt động quản trị, mô hình hóa tài chính để nâng cao khả năng ra quyết định và chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng tiếp cận các nhà đầu tư.

Ông Wayne Fun, Trưởng bộ phận Đổi mới Sáng tạo tại BizPal  phát biểu. Ảnh: Phạm Thủy.
Ông Wayne Fun, Trưởng bộ phận Đổi mới Sáng tạo tại BizPal phát biểu.
Ảnh: Phạm Thủy.

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả quốc tế và chuyên gia chính sách đã chia sẻ nhiều chủ đề như triển vọng ASEAN với vai trò là hành lang đầu tư thống nhất; tác động của cải cách tài chính, hạ tầng số và dòng vốn xuyên biên giới đối với SMEs; xây dựng năng lực số cho doanh nghiệp; mô hình hóa tài chính thế hệ mới; phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI; các nghiên cứu tình huống về ứng dụng AI trong doanh nghiệp cũng như cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư khu vực.

Một trong những nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh là việc AI không thay thế con người mà sẽ trở thành công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành, nâng cao chất lượng ra quyết định và mở rộng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả công nghệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng bộ về dữ liệu, quy trình, nhân lực và văn hóa tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng phòng, Cục Phát triển Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng phòng, Cục Phát triển Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thủy.

Bên cạnh chuỗi bài giảng chuyên môn, chương trình còn tổ chức các phiên kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn và đối tác quốc tế. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các mô hình quản trị hiện đại, tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng mạng lưới hợp tác trong khu vực ASEAN.

Theo Ban tổ chức, FBU Vietnam Masterclass 2026 không chỉ dừng lại ở một khóa đào tạo ngắn hạn mà hướng tới hình thành cộng đồng doanh nghiệp học tập, đổi mới sáng tạo và kết nối đầu tư lâu dài. Thông qua chuỗi hoạt động này, FBU kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và thị trường khu vực.

Lam Nhi