Future Fest 2026 định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong kỷ nguyên AI
Ngày hội Future Fest 2026 Day 5 & 6 thu hút hàng nghìn học sinh lớp 12 cùng giáo viên và chuyên gia, tập trung thảo luận về định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh AI tác động sâu rộng đến thị trường lao động và yêu cầu kỹ năng mới.
Ngày 24/4, tại Trường Đại học Phương Đông (Hà Nội) đã diễn ra Future Fest 2026 Day 5 & 6 – ngày hội tìm hiểu và khám phá bức tranh 64 ngành học và nghề nghiệp, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu.
Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh cùng các chuyên gia và doanh nghiệp uy tín, nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ.

Theo Ban tổ chức, mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó khoảng 80% mong muốn vào đại học nhưng chỉ khoảng 50% thực sự nhập học. Phần lớn học sinh hiện lựa chọn ngành học theo cảm tính hoặc dựa trên thông tin hạn chế. Trong khi đó, khoảng 70% người lao động trẻ chưa hiểu rõ các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Các chuyên gia nhận định, sự phát triển của AI đang tái định nghĩa nhiều công việc, đặt ra yêu cầu mới đối với người lao động trẻ về tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và năng lực thích ứng.
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phương Đông cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người tiếp cận tri thức, tư duy và đánh giá giá trị của việc học. Trong bối cảnh đó, giáo dục cần quay trở lại với những câu hỏi nền tảng về bản chất và mục tiêu đào tạo con người.
Vai trò của nhà trường và người thầy cũng thay đổi. Lớp học không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin, mà trở thành không gian để tranh luận, phản biện và trải nghiệm. Người thầy đóng vai trò đồng hành, cố vấn, hỗ trợ người học phát triển năng lực và bản lĩnh.

Từ đó, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu khái quát triết lý giáo dục trong kỷ nguyên AI xoay quanh ba yếu tố: lấy con người làm trung tâm, đề cao tính trung thực trong học tập và rèn luyện, đồng thời xây dựng bản lĩnh để không chỉ thích ứng mà còn tạo ra giá trị cho xã hội. Theo bà, “vững gốc” là nền tảng, còn “vươn xa” là định hướng phát triển, giúp con người bước vào tương lai một cách chủ động và bền vững.
Future Fest được khởi xướng bởi Hệ thống Giáo dục Văn Lang, được phát triển rộng hơn thành một hệ sinh thái kết nối với các tổ chức giáo dục quốc tế, các trường đại học hàng đầu trong nước, viện nghiên cứu, trung tâm phát triển năng lực, doanh nghiệp và các đơn vị nhân sự, cùng chung mục tiêu hỗ trợ người học.


Tại TP.HCM, trong 2 ngày tổ chức trước đó, chương trình đã thu hút hơn 6.800 học sinh tham gia trực tiếp và hơn 300 giáo viên đến từ hơn 115 trường THPT, mang lại nhiều trải nghiệm thực tiễn.
Future Fest tiếp tục hành trình tại Hà Nội (Day 5 & 6) trong hai ngày 24 và 25/4, thu hút sự tham dự của 8.00 học sinh lớp 12, hơn 600 giáo viên từ hơn 300 trường THPT.
Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, cùng sự tham gia của nhiều đại diện cao cấp đến từ các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế, mang lại giá trị thực chất cho học sinh lớp 12 trong thời điểm ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời.