Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

G7 kêu gọi hợp lực chống khủng bố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

G7 kêu gọi hợp lực chống khủng bố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội nghị thượng đỉnh G7 trong hôm 27/5 đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet cùng các mạng xã hội đưa ra hành động cụ thể nhằm ngăn chặn các nội dung tuyên truyền tư tưởng cực đoan, tuyên bố rằng sẽ tăng cường cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện tấn công ở Manchester, Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Taormina, Sicily, Italy.

“G7 kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các công ty mạng xã hội tăng cường các nỗ lực ngăn chặn nội dung khủng bố”- Anh, Mỹ và các đối tác G7 nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi khuyến khích ngành công nghiệp này phải có hành động cấp thiết để phát triển và chia sẻ công nghệ mới cùng các công cụ để cải thiện việc phát hiện các nội dung tuyên truyền cho bạo lực. Chúng tôi cam kết sẽ ủng hộ các nỗ lực đó, bằng cách tổ chức cuộc hội thảo về cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan trên Internet”- Tuyên bố nói thêm.

Được biết, một số thành viên thuộc nhà thờ Hồi giáo ở Manchester, nơi mà kẻ đánh bom thường tới cầu nguyện, khẳng định rằng họ luôn tuyên truyền các thông điệp về hòa bình. Kẻ đánh bom tự sát có khả năng đã bị nhiễm tư tưởng cực đoan do truy cập vào các nội dung tuyên truyền bạo lực trên mạng Internet.

“Cuộc chiến này đang dịch chuyển từ chiến trường sang mạng Internet”- Thủ tướng Anh Theresa May nói tại Hội nghị thượng đỉnh G7. G7, đồng thời tuyên bố sẽ chung tay nỗ lực nhằm theo dõi và khởi tố các chiến binh nước ngoài đang trở về từ các điểm nóng chiến sự như Syria.

Một trong những vụ khởi tố tương tự đối với một chiến binh nước ngoài mới đây nhất đã diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, và Anh giờ đây muốn nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền các địa phương để thực hiện thêm các vụ khởi tố kiểu này ở Lebanon, Jordan và Iraq - một người phát ngôn chính phủ Anh cho hay.

Tuyên bố về nỗ lực chung của G7 xuất hiện giữa lúc có nhiều quan ngại rằng kẻ đánh bom ở Manchester hôm đầu tuần đã tới Syria sau khi trở về thăm quê nhà của hắn ở Libya. “Chúng ta cần phải hợp tác với các đối tác trong khu vực để tăng cường theo dõi các chiến binh nước ngoài”- Thủ tướng May nói trong cuộc thảo luận về vấn đề chống khủng bố tại hội nghị G7 tổ chức tại Taormina, Sicily, Italy. “Chúng ta cần cải thiện chia sẻ thông tin tình báo, thu thập chứng cứ, thúc đẩy các tiến trình pháp lý”.

Chính quyền các nước châu Âu ngày càng tỏ ra quan ngại hơn về mối đe dọa gây nên bởi dòng chiến binh nước ngoài, những kẻ từng chiến đấu dưới lá cờ của phiến quân IS và giờ đang trở về nước.

Thủ tướng Anh cũng thúc giục các nước thành viên G7 chia sẻ chuyên môn của lực lượng cảnh sát và các biện pháp quản lý an ninh biên giới, nơi mà các chiến binh nước ngoài thường tiếp cận. Thêm vào đó, danh tính và quốc tịch của các chiến binh nước ngoài cần được chia sẻ để giúp các nước trong khối dễ dàng nhận diện hơn.

Duy Long