Gác lại niềm riêng, giữ bình yên cho nhân dân
Dịp lễ Quốc khánh 2/9 là thời gian để mỗi gia đình sum họp, du khách thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ. Nhưng ở nơi đầu sóng, trên những tuyến đường đông đúc hay giữa các khu du lịch, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn “căng mình” thực hiện nhiệm vụ. Họ gác lại niềm vui riêng, duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần.
Bám đảo, bám biển, giữ hạnh phúc cho nhân dân
Trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bên gia đình, những người lính tại Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (BĐBP TP Hải Phòng) vẫn lặng lẽ bám đảo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và giữ gìn bình yên nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Với Trung tá Lê Văn Thép, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, việc ứng trực trong những ngày lễ, Tết đã trở thành nhiệm vụ quen thuộc trong 30 năm công tác. Với cả quãng thời gian dài đó, gần như chưa một lần anh có được kỳ nghỉ Quốc khánh trọn vẹn bên vợ con. Những cuộc họp lớp, gặp mặt đồng hương, những buổi sum họp gia đình vì thế nhiều lần vắng bóng anh.
“Nhiệm vụ chính trị là trên hết” - đó không chỉ là yêu cầu đối với người lính mà còn là lựa chọn đã trở thành lẽ sống của những cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa chúng tôi”, anh Thép chia sẻ.
Giống như anh Thép, tại Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, 100% cán bộ, chiến sĩ đều có gia đình ở đất liền. Hậu phương của những người lính đảo vì thế trở thành điểm tựa quan trọng để họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trong những ngày lễ, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm 100% quân số vững vàng tư tưởng, túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Nhiệm vụ của người lính biên phòng không chỉ là những giờ phút đứng gác hay tuần tra. Khi thiên tai xảy đến, họ là lực lượng có mặt đầu tiên bên ngư dân. Gần đây nhất, khi cơn bão số 4 đổ bộ, trên toàn địa bàn Hải Phòng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP được bố trí ứng trực tại các khu vực trọng điểm.
Ban Chỉ huy BĐBP thành phố duy trì 100% quân số, cùng 7 tàu, 36 xuồng và 22 ô tô thường trực, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Một trung đội cơ động được duy trì tại Ban Chỉ huy; tại các đồn Biên phòng là các tiểu đội cơ động cùng đầy đủ vật chất, trang bị. Đơn vị đồng thời thành lập 15 tổ công tác với 46 cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ phòng, chống bão.
Tại các khu neo đậu, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, hướng dẫn ngư dân sắp xếp, chằng buộc tàu thuyền. Khi người dân lên bờ tránh trú, lực lượng Biên phòng tiếp tục tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, tài sản và ngư lưới cụ. Tại các trạm kiểm soát, chế độ trực ban, trực canh được duy trì nghiêm; lệnh cấm biển được thực hiện kiên quyết, không để phương tiện tự ý xuất bến khi chưa bảo đảm an toàn. Nhờ đó, Hải Phòng không xảy ra thiệt hại về người.
"Căng mình" giữ đường thông, vịnh an toàn
Nếu những người lính Biên phòng gác lại niềm riêng nơi đảo xa thì trên các tuyến đường, khu du lịch và vùng biển Quảng Ninh, những cán bộ, chiến sĩ CSGT cũng bước vào kỳ nghỉ lễ với một nhịp làm việc đặc biệt.

Chỉ trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh, Quảng Ninh đón khoảng 365.000 lượt khách du lịch. Lượng người và phương tiện tăng cao, đặc biệt tại Bãi Cháy, Hạ Long - nơi diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội. Để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, 100% quân số Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh được huy động làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ.
Thay vì những chuyến đi cùng gia đình, những bữa cơm sum họp hay những giờ nghỉ ngơi, các chiến sĩ CSGT có mặt trên đường từ sớm, phân luồng, điều tiết, tuần tra và xử lý vi phạm. Lực lượng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu triển khai phương án bảo đảm giao thông từ xa, từ sớm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.
Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 – Công an TP Quảng Ninh cho biết: Lực lượng tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe, chở hàng quá tải trọng, kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định. Song song với xử lý, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, chủ phương tiện, hướng đến mục tiêu cuối cùng là giảm tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Không chỉ đường bộ, trên mặt nước, các chiến sĩ CSGT đường thủy cũng căng mình bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến ngày 1/9, đã có hơn 839 chuyến tàu đưa gần 55.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long. Trên tuyến tham quan các đảo cũng có 78 chuyến tàu, phục vụ gần 55.000 lượt khách.
Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh) phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
Cùng với việc tuần tra, kiểm soát trên các tuyến luồng, điểm tham quan, Đội Cảnh sát đường thủy đang phối hợp với các lực lượng chức năng, đại diện các bến tăng cường kiểm tra đột xuất bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên; rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm và phương án phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện phục vụ hành khách…
Từ đảo Bạch Long Vĩ đến những cung đường đông đúc, từ khu neo đậu tàu thuyền đến vịnh Hạ Long, các lực lượng BĐBP và CSGT thường không có kỳ nghỉ lễ theo nghĩa thông thường. Họ gác lại hạnh phúc riêng, bám vị trí, bám địa bàn, sẵn sàng nhận khó khăn về mình để nhân dân tận hưởng trọn vẹn những ngày lễ bình yên, an toàn và hạnh phúc.


