Xã hội

Gần 17.000 du khách quốc tế đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán

Phương Thanh 15/02/2024 11:53

Gần 17.000 khách quốc tế đã đến Hải Phòng du xuân, thăm vịnh Lan Hạ hoặc chơi golf tại Đồ Sơn vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 15/2, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, từ ngày 8-14/2, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hải Phòng đã đón và phục vụ khoảng 125.800 lượt khách du lịch đến thành phố, tăng khoảng 46% so với Tết Quý Mão 2023. Trong đó, có khoảng 16.800 lượt khách quốc tế (tăng 64%) và 107.200 lượt khách nội địa.

Sở Du lịch Hải Phòng đánh giá, số lượt khách đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng tương đối cao so với Tết Nguyên đán năm 2023. Khách du lịch du xuân, đón Tết chủ yếu tại huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn.

222.jpg
Các tàu du lịch phục vụ du khách tham quan, ngắm vịnh tại Cát Bà

Tại huyện Cát Hải, địa phương đã đón hơn 23.000 lượt khách du lịch, tăng 211% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023, trong đó hơn 10.400 khách quốc tế.

Theo lí giải của một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lượng khách quốc tế tăng cao do họ không ngại thời tiết lạnh của miền Bắc và thích thú khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà.

44.jpg
Lễ hội đua thuyền rồng tại Đồ Sơn "hút" khách du lịch

Tại quận Đồ Sơn, khách du lịch chủ yếu đến các điểm du lịch văn hóa, tâm linh và xem các lễ hội đầu năm. Trong đó, có một bộ phận khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc đến chơi golf dịp Tết.

Với những tín hiệu tích cực trên, lãnh đạo Sở Du lịch cho rằng đó là kết quả của sự nỗ lực trong toàn ngành. Các quận, huyện đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống hấp dẫn tại các di tích, công trình văn hóa và điểm du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và cơ sở lưu trú du lịch đã nâng cao chất lượng dịch vụ, "tung" nhiều gói khuyến mại, hoạt động đón Tết để phục vụ du khách.

Sau khi Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào tháng 9/2023, lượng khách du lịch đến với Cát Bà ngày một đông. Hải Phòng cũng đang nỗ lực để thiết lập một thương hiệu du lịch quốc tế. Trước mắt, để giải “bài toán” ùn tắc tại bến phà ra đảo Cát Bà, từ 1/3/2024, Hải Phòng sẽ cho dừng hoạt động bến phà Gót, chuyển qua bến phà Đồng Bài.

Năm 2024, du lịch Hải Phòng đặt mục tiêu đón 9,1 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng 1,2 triệu lượt so với năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 17.000 du khách quốc tế đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO