Gần 20.000 sinh viên ngành hàng không bước vào năm học mới
Sáng 5/9, tại TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027, đón gần 20.000 sinh viên ngành hàng không bước vào năm học mới.
Năm 2026 - 2027, Học viện Hàng không Việt Nam ghi nhận sự gia tăng đáng kể về quy mô đào tạo với gần 20.000 sinh viên bước vào năm học mới, mang theo kỳ vọng của người học, gia đình và xã hội về một môi trường đào tạo gắn với những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao của đất nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, PGS.TS Trần Hoài An, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, Học viện Hàng không Việt Nam được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong cho lĩnh vực hàng không, vũ trụ và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác cho đất nước.
Năm học 2026-2027 bắt đầu trong bối cảnh giáo dục đại học và thị trường lao động đang thay đổi rất nhanh. Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tự động hóa, dữ liệu lớn, công nghệ mới và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra những tiêu chuẩn mới đối với cả nhà trường và người học.

Chính vì vậy, năm học 2026–2027 không chỉ mở ra hành trình mới cho tân sinh viên, mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Học viện Hàng không Việt Nam trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không và nền kinh tế trong thời đại số.

Tại lễ khai giảng năm học 2026–2027, Học viện Hàng không Việt Nam đã tổ chức vinh danh Thủ khoa toàn trường và Thủ khoa các ngành tuyển sinh năm 2026. Trong đó, Thủ khoa toàn trường Nguyễn Ngọc Nhi, ngành Quản lý hoạt động bay, được khen thưởng 15 triệu đồng và 20 Thủ khoa ngành được khen thưởng 10 triệu đồng/sinh viên.
Trong năm học mới, Học viện Hàng không Việt Nam cũng công bố hơn 1.500 suất học bổng, tổng giá trị trên 6 tỷ đồng, mở rộng cơ hội hỗ trợ cho nhiều nhóm người học, gồm: Thủ khoa, tài năng, ngoại ngữ, địa phương và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Học viện dành 1.000 suất học bổng địa phương mỗi năm, gồm học bổng thu hút người học chuẩn bị nhân lực cho sân bay Long Thành và sân bay Gia Bình. Qua đó, tạo thêm cơ hội hỗ trợ người học tại các địa phương gắn với định hướng phát triển nguồn nhân lực hàng không trong tương lai.