Mặt trận

Gần 5 vạn tờ báo Đại Đoàn Kết đến với cán bộ Mặt trận tỉnh Tuyên Quang

Vũ Mạnh – Tiến Đạt 01/02/2024 09:42

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Báo Đại Đoàn Kết vừa ký kết phối hợp công tác tuyên truyền năm 2024, trong đó hai bên thống nhất đưa gần 5 vạn tờ báo Đại Đoàn Kết đến với đội ngũ cán bộ Mặt trận tỉnh Tuyên Quang.

anh-duoi-giua.jpg
Ông Lê Anh Đạt - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Đại Đoàn Kết và ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang ký kết hợp tác phát hành gần 50.000 tờ báo tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Vinh.

Việc phối hợp tuyên truyền giữa MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Báo Đại Đoàn Kết sẽ giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau với phương châm “vừa là bạn đọc, vừa là đối tác”, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, đồng hành cùng Mặt trận, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; bà Trần Thị Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang; Nhà báo Lê Anh Đạt - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Đại Đoàn Kết.

Tuyên Quang được biết đến là Thủ đô kháng chiến, nay đang từng ngày khởi sắc diện mạo, xứng tầm với nội lực được phát huy bởi truyền thống. Và tại nơi đây, di tích Báo Cứu Quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết ngày nay, đã trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng.

anh-3-2-.jpg
Ông Lê Anh Đạt - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Đại Đoàn Kết trao số tiền 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lê Anh Đạt - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Đại Đoàn Kết chia sẻ, Báo Đại Đoàn Kết là tờ báo lâu đời, có bề dày lịch sử. 82 năm qua, tờ báo đã đồng hành cùng với đất nước với sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết. Dù dưới nhiều tên gọi khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào tờ báo cũng đứng ở vị trí tiên phong, không ngừng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng và dựng xây đất nước.

Tiếp nối truyền thống đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Đại Đoàn Kết luôn phấn đấu, nỗ lực phản ánh đầy đủ, chân thực đời sống xã hội, kêu gọi, tập hợp quần chúng, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra, đáp ứng sự tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước, sự tin yêu của những người làm công tác Mặt trận.

anh-1.jpg
Báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Ngân hàng BIDV Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương.

Theo Nhà báo Lê Anh Đạt, hiện nay, Báo Đại Đoàn Kết đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình làm báo mới để tương thích với công nghệ 4.0 và tương thích với làm báo tại Việt Nam và trên thế giới. Báo Đại Đoàn Kết hòa vào dòng chảy phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; đa nền tảng, đa phương tiện, đa dịch vụ, đóng vai trò trụ cột trong định hướng thông tin, dư luận xã hội. Dù đứng dưới góc độ nào, thời đại nào, Báo Đại Đoàn Kết luôn là tờ báo chính thống với thông tin đa chiều, tin cậy, khách quan.

Nhà báo Lê Anh Đạt mong muốn, việc phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Báo Đại Đoàn Kết sẽ giúp hai bên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau với phương châm “vừa là bạn đọc, vừa là đối tác”, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, đồng hành cùng Mặt trận truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại lễ ký kết, ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, việc phối hợp tuyên truyền, đặc biệt là phát hành Báo Đại Đoàn Kết đến Mặt trận các cấp được xem là một công tác quan trọng của Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang. Từ lâu, tờ báo Đại Đoàn Kết là “cẩm nang” gối đầu giường đối với đội ngũ những người làm công tác Mặt trận. Tờ báo đã tập trung tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

“Đưa Báo Đại Đoàn Kết đến với Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nắm bắt chủ trương đường lối và thông tin công tác MTTQ của cả nước nhằm phục vụ công tác tuyên truyền và hoạt động chuyên môn của Mặt trận”- ông Lê Ngọc Tân nhấn mạnh và mong muốn thời gian tới Báo Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với tỉnh Tuyên Quang nói chung và MTTQ tỉnh nói riêng trong công tác tuyên truyền, có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến giúp đỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, ông Lê Ngọc Tân gửi lời cảm ơn Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang chăm lo Tết cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết an vui, đầm ấm.

Tại buổi lễ, Nhà báo Lê Anh Đạt - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Đại Đoàn Kết và ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành ký kết phát hành gần 5 vạn tờ báo Đại Đoàn Kết đến với người dân tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Báo Đại Đoàn Kết đã trao tặng số tiền 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã phối hợp với Ngân hàng CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại chương trình, Nhà báo Lê Anh Đạt - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Đại Đoàn Kết và đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hợp Thành. Đoàn cũng đã đến thăm và trao quà tri ân cho gia đình ông Ma Văn Bằng – nơi từng đặt tòa soạn Báo Cứu Quốc vào năm 1947. Từ năm 2021, gia đình ông Ma Văn Bằng đã hiến đất để Báo Đại Đoàn Kết dựng tấm bia di tích lịch sử Báo Cứu Quốc tại thôn Cây Mơ (xã Hợp Thành).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 5 vạn tờ báo Đại Đoàn Kết đến với cán bộ Mặt trận tỉnh Tuyên Quang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO