Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Gắn sản phẩm OCOP với phát triển du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gắn sản phẩm OCOP với phát triển du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy “làm sản phẩm” sang “làm du lịch từ sản phẩm”. 

Số liệu thống kê của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, 5 tháng đầu năm, ước tính Thủ đô đón khoảng 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, khách nội địa đạt 10,92 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giới chuyên gia đánh giá, đây là giai đoạn Thủ đô Hà Nội chú trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, trong đó việc gắn quảng bá sản phẩm OCOP với văn hóa và du lịch được xem là một bước đi mang tính chiến lược.

Theo đó, Hà Nội đã và đang định hướng xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có thể nghỉ dưỡng, mua sắm.

Bà Hà Thị Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cho biết: Trong giai đoạn tới, thành phố cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm dấu ấn của từng vùng đất. Khi giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở công năng mà còn ở “câu chuyện văn hóa” kể cho du khách, làng nghề sẽ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững.

Còn theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Đình Thắng, hiện nay đã xuất hiện những mô hình hiệu quả như Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng), Làng lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông)..., song nhìn chung mô hình kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thương mại và du lịch vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Với định hướng từ tư duy “làm sản phẩm” sang “làm du lịch từ sản phẩm”, Hà Nội kỳ vọng việc xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, góp phần làm phong phú bản đồ du lịch Thủ đô.

Hà Nội hiện là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhất cả nước. Đến nay, thành phố đã đánh giá, phân hạng được 3.463 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 21% tổng số sản phẩm OCOP trên toàn quốc. Đáng chú ý, trong kế hoạch phát triển OCOP năm 2026, Hà Nội sẽ gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Thủ đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống... Bằng việc kết hợp giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa, Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm OCOP còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc kết hợp, gắn sản phẩm OCOP với du lịch trải nghiệm không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn lan tỏa những câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh hoa nghề truyền thống gắn với từng địa phương. Định hướng này nhằm chuyển từ tư duy sản xuất đơn thuần sang phát triển kinh tế đa giá trị, trong đó người dân vừa là chủ thể sản xuất, vừa là người cung cấp dịch vụ du lịch.

Theo ông Hoa, khi làm du lịch gắn sản phẩm OCOP, chuỗi giá trị sẽ được mở rộng. Du khách đến không chỉ mua sản phẩm mà còn tham quan quy trình sản xuất, trải nghiệm làm nghề, thưởng thức văn hóa địa phương. Điều này giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Quan trọng hơn, mô hình này tạo ra nhiều việc làm mới như hướng dẫn viên tại chỗ, dịch vụ lưu trú, ẩm thực… Qua đó, thu nhập của người dân được nâng lên rõ nét.

Minh Quân