Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gạo hỗ trợ cho người nghèo: Đảm bảo chất lượng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gạo hỗ trợ cho người nghèo: Đảm bảo chất lượng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/2, Tổng cục Dự trữ nhà nước họp báo về công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và hỗ trợ học sinh năm học 2016 - 2017. Lãnh đạo Tổng cục khẳng định, gạo dự trữ quốc gia cấp cho bà con miền Trung đảm bảo chất lượng.

Gạo hỗ trợ đến tay người dân.

Thành lập đoàn kiểm tra

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ, Tổng cục Dự trữ nhà nước cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã xuất cấp cho 17 tỉnh với trên 14.114 tấn gạo hỗ trợ người dân thiếu đói do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt, hoặc lý do bất khả kháng khác. Số gạo đã kịp đến người dân trước Tết Nguyên đán. Tính ra mức hỗ trợ gạo là 15 kg/gạo/người đối với tất cả các thành viên hộ gia đình thiếu đối trong dịp Tết Âm lịch; và 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không qua 3 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói.

Theo ông Hà, rút kinh nghiệm từ việc hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán các năm trước, ngay sau khi nhận được văn bản về nhu cầu đề nghị hỗ trợ gạo của UBND các tỉnh, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời quyết định cấp gạo cho địa phương.

Vẫn theo ông Hà, mặc dù số gạo đến với mỗi người dân không nhiều nhưng đã động viên họ vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống phát triển sản xuất và đón chào một năm mới đầm ấm và hạnh phúc.

Thông qua việc hỗ trợ gạo cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2017 đã được người dân và các cấp chính quyền, địa phương nhiệt liệt ủng hộ và đánh giá là một trong những chính sách hợp lòng dân; đây là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa lớn lao đậm chất nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Về hỗ trợ gạo cho học sinh trong năm 2016-2017 ở những xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong học kỳ I, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã xuất 35.657.464 kg cho 539.736 học sinh của 47 tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo cấp gạo kịp thời cho các địa phương hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2016-2017, hiện Tổng cục Dự trữ nhà nước đã trình Bộ Tài chính ban hành quyết định cấp gạo cho 47 tỉnh thành với số lượng 29.215.179 kg gạo, hỗ trợ cho 487.159 học sinh. Ngay sau khi Bộ Tài chính có quyết định, Tổng cục Dự trữ nhà nước sẽ thực hiện cấp gạo cho địa phương để kịp thời hỗ trợ học sinh. Tổng cục đã phối hợp với các Sở Giáo dục đào tạo giao tại trung tâm huyện. Sở Giáo dục đào tạo sẽ trực tiếp phân phối đến các trường. Ngoài ra Tổng cục Dự trữ nhà nước cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra về việc cấp gạo cho học sinh và cho thấy, công tác quản lý gạo dự trữ quốc gia cho học sinh rất chặt chẽ, các trường đều công khai, minh bạch việc sử dụng gạo hàng ngày.

Không có chuyện gạo mốc

Theo đánh giá, số lượng gạo dự trữ quốc gia luôn bảo đảm nhu cầu hỗ trợ cho các địa phương. Tuy nhiên, do nhu cầu hỗ trợ gạo tập trung tại một số địa phương có số lượng học sinh nhiều, trong khi đó lượng gạo tồn kho trên địa bàn mỏng do nhu cầu hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dịp giáp hạt theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số lượng lớn. Vì vậy, trong quá trình triển khai hỗ trợ gạo, căn cứ vào nhu cầu hỗ trợ thực tế của các địa phương, Tổng cục DTNN sẽ giao các Cục DTNN khu vực xuất thóc gia công thành gạo hỗ trợ hoặc điều chuyển từ các Cục DTNN khu vực lân cận đến xuất cấp, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, đáp ứng tốt nhất nhu cầu hỗ trợ của học sinh các địa phương và tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016-2017, Tổng cục DTNN sẽ triển khai thực hiện cấp gạo cho các địa phương để kịp thời hỗ trợ học sinh.

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước nhấn mạnh chất lượng gạo của cơ quan chức năng bất cứ lúc nào cũng đảm bảo chất lượng. Và có 2 lý do để khẳng định gạo chất lượng:

Thứ nhất, ở khâu nhập vào tuân theo quy định, tiêu chuẩn cụ thể và được kiểm tra chặt chẽ.

Thứ hai, việc bảo quản gạo được áp dụng công nghệ bảo quản kín và có thể để được trong 24 tháng.

Trong khi xuất cấp gạo, cơ quan này vẫn yêu cầu các cục khu vực phải lấy mẫu đối chứng, lưu lại mẫu này và ký kết giao nhận với đơn vị địa phương. Tổng cục dự trữ còn phải kiểm tra lại gạo tại cửa kho trước khi giao.

Ông Thời chia sẻ thêm: “Có thông tin nói rằng cơ quan chức năng cấp gạo không đảm bảo chất lượng cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng vì sự cố môi trường nhưng khẳng định gạo đó không phải hàng dự trữ quốc gia.”

Liên quan đến vấn đề, trong thời gian qua trên các trang mạng xã hội có đưa thông tin gạo cấp xuất hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị mốc, chất lượng thấp, tại buổi họp báo ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính) khẳng định: Gạo dự trữ quốc gia cấp cho bà con miền Trung là đảm bảo chất lượng. Số hàng không đảm bảo cấp cho người dân được tung lên mạng xã hội trước đó không phải xuất phát từ phía cơ quan chức năng.

Thúy Hằng