GDP quý 1 tăng cao nhất trong vòng 10 năm

N.Khánh 30/03/2018 10:23

Đó là những thông tin tại hội nghị về thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế năm 2018 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì diễn ra sáng nay, 30/3.

GDP quý 1 tăng cao nhất trong vòng 10 năm

Quang cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, kinh tế - xã hội quý 1 rất tích cực. Các ngành, lĩnh vực đều có sự phát triển và tương đối đồng đều ở tất cả các khu vực, công nghiệp, dịch vụ.

Tăng trưởng kinh tế ghi nhận mức cải thiện ấn tượng ở cả tổng cung và tổng cầu, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 ước đạt 7,38%, là mức tăng cao nhất so với 10 năm gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý 1 tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ, thấp hơn nhiều mức tăng cùng kỳ 2017 (4,96%), lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ (1,66%).

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có bước tăng vượt bậc, tăng khoảng 4,05%, gấp 2 lần mức tăng cùng kỳ (2,08%). Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 9,7% cao hơn 2 lần so với cùng kỳ (4,48%). Khu vực dịch vụ tăng 6,7% cao hơn cùng kỳ (6,36%).

“Dù các lĩnh vực của nền kinh tế đều có mức tăng vượt bậc như vậy nhưng nền kinh tế còn nhiều khó khăn”, ông Thắng phân tích.

Chẳng hạn, với yếu tố bên ngoài thì những yếu tố bất định từ những điều chỉnh chính sách của Mỹ kéo theo điều chỉnh chính sách của nhiều nước, các điểm nóng chính trị tiếp tục diễn biến khó lường, các thách thức an ninh phi truyền thống (thời tiết cực đoan, thiên tai, biến đổi khí hậu, tấn công mạng…) với chi phí khắc phục ngày càng lớn… Đây là những thách thức không nhỏ với kinh tế Việt Nam.

“Trong khi đó, các vấn đề được coi là khó khăn nội tại của nền kinh tế vẫn còn như, trình độ khoa học công nghệ thấp, đất đai, tài nguyên đang dần cạn kiệt trong khi năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá”, ông Thắng cho biết.

Ngoài ra, yếu tố động lực tăng trưởng như khai thác dầu, than, đóng góp của Samsung, kiều hối, GDI, tiêu dùng đều đã được tận dụng và khó có khả năng duy trì được ở mức cao như năm 2017. Đặc biệt áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm vẫn hiện hữu do một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá như: 8 địa phương dự kiến điều chỉnh giá khám chữa bệnh, điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục…đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời để kiềm chế lạm phát.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 là 6,5 - 6,7% nhưng Thủ tướng yêu cầu đạt 6,7%, thậm chí thúc đẩy cao hơn nữa. Cho nên, phải phát triển nhanh, bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, dù có yếu tố tích cực trong quý 1 nhưng không thể chủ quan. Bởi 6 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng thấp, nay ta có đà tăng trưởng của những tháng cuối năm nên tăng trưởng cao. Con số tăng vượt bậc so với cùng kỳ là vì thời điểm này năm ngoái kinh tế của ta tăng trưởng thấp. Điều này sẽ gây áp lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm.

Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng theo Phó Thủ tướng, phải trông chờ vào sản xuất kinh doanh, các nhân tố tăng trưởng như xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, các ngành, lĩnh vực, các sản phẩm tham gia vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có sự kiểm soát, nắm chắc quá trình tăng trưởng, đây là điểm mới trong điều hành của Chính phủ. Lãnh đạo địa phương phải nắm rõ các mũi tăng trưởng, những khó khăn nội tại của của DN tại địa phương để kịp thời tháo gỡ, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    GDP quý 1 tăng cao nhất trong vòng 10 năm