Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Giá cả leo thang, nỗi lo đè nặng vai người nội trợ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giá cả leo thang, nỗi lo đè nặng vai người nội trợ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một tô bún tăng thêm vài nghìn đồng, ly cà phê sáng đắt hơn trước, tiền điện, nước, học phí, cước xe công nghệ hay đơn giao hàng đều đồng loạt tăng giá. Những khoản tăng tưởng chừng nhỏ lẻ ấy đang cộng dồn thành áp lực lớn đối với ngân sách của hàng triệu gia đình, đặc biệt là những người phụ nữ giữ vai trò “tay hòm chìa khóa” trong mỗi gia đình.

Những ngày gần đây, chị Nguyễn Thị Hương (Hà Đông, Hà Nội) cho biết mỗi lần đi chợ đều phải cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm. Nếu như trước đây, số tiền 350.000 đồng có thể đủ cho thực phẩm của cả gia đình trong 2 ngày thì nay chỉ đủ cho một ngày với các mặt hàng thiết yếu. “Giá thịt, cá, rau xanh đều tăng. Trước đây đi chợ thoải mái hơn, nhưng giờ đi chợ phải tính toán cân nhắc kĩ lưỡng từ nhà. Nhiều khi muốn mua thêm hoa quả hay thực phẩm bổ dưỡng cho con nhưng lại phải cân nhắc vì ngân sách không cho phép”, chị Hương chia sẻ.

Giá cả gia tăng khiến bữa cơm gia đình tại nhiều gia đình thêm khó khăn. Ảnh: T.B
Giá cả gia tăng khiến bữa cơm gia đình tại nhiều gia đình thêm khó khăn. Ảnh: T.B

Không được dư dả như chị Hương, cả hai vợ chồng đều là lao động tự do, chồng chạy xe ôm vợ bán hàng online nên với chị Nguyễn Thị Định ( Yên Hòa – Hà Nội) mỗi lần đi chợ được ví như một cuộc so tài về giá. Số tiền dành cho chi tiêu ăn uống trong ngày chỉ trong phạm vi 100 đến 120 nghìn đồng nên hàng ngày đi chợ làm sao để gia đình có được bữa cơm đủ chất không hề dễ.

“ Lần nào đi chợ tôi cũng đi một vài lượt từ đầu chợ đến cuối chợ để lựa những thực phẩm phù hợp với số tiền mình có. Không ít hôm đi chợ buổi sáng nhưng về đợi trưa mới ra mua để có được giá rẻ hơn”, chị Định giãi bày.

Không chỉ riêng thực phẩm, hàng loạt khoản chi khác cũng đang âm thầm bào mòn ví của các gia đình. Đơn cử như giá bát bún bò tại nhiều quán ăn đã tăng từ khoảng 40.000 đồng lên 50.000 đồng. Giá cà phê sữa tại nhiều cửa hàng tăng thêm khoảng 5.000 đồng mỗi ly. Đến ngay một cốc trà đá giờ trên phố cũng giá từ 5 đến 10 nghìn đồng/cốc.

Đáng chú ý, điều khiến nhiều bà nội trợ lo lắng không phải là một mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá riêng mà là sự gia tăng đồng thời của gần như tất cả các khoản chi tiêu thiết yếu.

Chị Ngô Tố Uyên, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết tổng chi phí sinh hoạt của gia đình bốn người hiện đã tăng thêm gần 8 triệu đồng mỗi tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tiền học của hai con tăng khoảng 10%, thực phẩm tăng 15%, còn các khoản điện nước và dịch vụ sinh hoạt cũng liên tục điều chỉnh.

“Thu nhập của hai vợ chồng có tăng nhưng không theo kịp tốc độ tăng của chi phí. Trước đây mỗi tháng gia đình còn để dành được một khoản tiết kiệm, giờ số tiền đó giảm đi đáng kể”, chị Uyên nói.

Cũng theo chị Uyên nếu trước kia tiền học của con chỉ dao động từ 4-6 triệu 1/ khóa thì nay đều tăng từ 1 đến 2 triệu đồng/khóa.

Áp lực càng lớn hơn đối với những gia đình đang vay mua nhà. Khi hết thời gian ưu đãi lãi suất, nhiều khoản vay chuyển sang mức lãi suất thả nổi cao hơn khiến số tiền phải trả hằng tháng tăng mạnh. Điều này buộc không ít hộ gia đình phải cắt giảm các khoản chi cho vui chơi, giải trí hoặc mua sắm để cân đối ngân sách.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng như giá nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu, logistics, nhân công, mặt bằng và các chi phí tuân thủ kinh doanh gia tăng trong thời gian dài.

Số liệu thống kê cho thấy bình quân 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,64%; giao thông tăng 5,22%.

Trước áp lực chi phí gia tăng nhiều gia đình đã thay đổi thói quen tiêu dùng. Việc ăn ngoài được cắt giảm, danh sách mua sắm được tính toán kỹ lưỡng hơn, các khoản chi không thực sự cần thiết được hạn chế tối đa.

Nhiều bà nội trợ cho biết hiện nay mỗi lần mua sắm đều phải so sánh giá giữa các cửa hàng, tận dụng chương trình khuyến mại hoặc chuyển sang các sản phẩm có giá phù hợp hơn để tiết kiệm chi phí.

Thanh Bình