Giá dầu giảm, người dân được hưởng lợi

T.Hằng 15/12/2015 07:30

Nguồn cung mạnh, giá dầu sụt giảm xuống mức 36 USD/thùng đang tác động đến ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, đây là điều đã được dự liệu.

Giá dầu giảm, người dân được hưởng lợi

Giá dầu đang giảm mạnh xuống còn 36USD/thùng.

Giá dầu lại biến động mạnh, xuống mức thấp nhất 7 năm gần đây. Trong khi giá dầu đang ở mức 40 USD/thùng, thì Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vẫn tiếp tục đưa ra báo cáo tháng, cảnh báo về tình trạng nguồn cung tiếp tục dư thừa. Hiện giá dầu Brent giao tháng 1-2016 đã giảm thêm 4,5%, còn 37,93 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tương tự, giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) tại New York giao tháng 1-2016 tới giảm 3,1% xuống 35,62 USD/ thùng, gần bằng mức đáy thiết lập hồi tháng 2-2009. Giá dầu sẽ làm tổn thương thị trường, đối với những nước xuất khẩu dầu thô. Thực ra, giá dầu sụt giảm, các kịch bản giá dầu đã được dự trù từ mức 60, 50, 45 USD mỗi thùng và thậm chí cho cả 35 thậm chí 30 USD một thùng cũng đã được tính toán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thông tin, thu ngân sách 2015 từ dầu thô ở mức 66.000 tỷ đồng hiện đang chiếm tỷ lệ 6% từ tổng thu ngân sách nhà nước. Thấp hơn nhiều so với con số 25% của 5-10 năm trước. Điều này cho thấy tác động của giá dầu giảm đến ngân sách quốc gia đã được hạ nhiệt.

Ông Tuấn cũng cho biết, hiện nay giá dầu đã xuống ngưỡng 36 USD mỗi thùng, nhưng đây là giá cho các tháng trong tương lai chứ không ảnh hưởng đến thu ngân sách của năm 2015. Bởi thu ngân sách từ dầu năm qua chúng ta đã đạt và vượt.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính cũng cập nhật, giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán đã tác động đến nguồn thu nội địa. Tháng 11 nguồn thu từ dầu thô ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế Xã hội quốc gia - NCIF (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố một số tính toán về kịch bản giá dầu giảm sâu ở mức 50 USD/thùng, 40 USD/thùng và 30 USD/thùng cùng những tác động tổng hợp đối với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam. Theo đó, tình huống khi giá dầu giảm về mức 30 USD/thùng sẽ giúp tăng trưởng GDP thêm 0,75 điểm phần trăm (%), kim ngạch xuất khẩu tăng 4,01%, kim ngạch nhập khẩu tăng 2,48% và lạm phát có thể giảm 1,07%.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, dự kiến năm 2016, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 12,5 - 13 triệu tấn xăng dầu. Giá xăng dầu giảm thì sẽ khiến giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất sẽ hạ. “Nếu mức giá dầu thô vẫn giữ nguyên 36 USD mỗi thùng như hiện nay thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 2–2,1 tỷ USD”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho biết, giá dầu thô giảm dẫn đến giá xăng dầu giảm sẽ có tác động tích cực tới sự phục hồi kinh tế. Nhờ đó, thu NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu có thể tăng được để bù đắp cho phần hụt thu từ khai thác và xuất khẩu dầu thô cũng như từ nhập khẩu xăng dầu thành phẩm. Đó là chưa kể, giá xăng dầu giảm thì sẽ khiến giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất sẽ hạ. Tình hình kinh doanh, làm ăn của doanh nghiệp và người dân sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, khoản thu thuế từ nội bộ nền kinh tế sẽ tăng lên, nên ngân sách càng hưởng lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá dầu giảm, người dân được hưởng lợi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO