Giá dầu tăng hơn 3 USD sau các đợt không kích của Israel vào Lebanon
Ngày 8/6 (theo giờ địa phương) tại Bắc Kinh, giá dầu Brent đã tăng hơn 3 USD/thùng. Thị trường giá dầu đã bắt đầu bị ảnh hưởng trước việc Israel tổ chức các đợt không kích vào Lebanon một ngày trước đó, sau đó giá dầu tiếp tục tăng khi xuất hiện các tiếng nổ tại Iran.

Sáng sớm ngày 8/6, truyền thông địa phương đưa tin cho biết, nhiều tiếng nổ đã được phát hiện tại Tehran, Tabriz và Isfahan làm tan biến hy vọng về khả năng chấm dứt sớm một cuộc chiến diện rộng, cũng như kịch bản khôi phục dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz.
Tính đến 10h33 cùng ngày (theo giờ địa phương), giá dầu thô kỳ hạn Brent tăng 3,20 USD (tương đương 3,39%), lên mức 96,24 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 2,87 USD (tương đương 3,17%), giao dịch ở mức 93,41 USD/thùng.
Đợt tăng giá này đã xóa sạch mức giảm của ngày 5/6 , thời điểm giá dầu hạ nhiệt do kỳ vọng vào việc giảm căng thẳng trong xung đột giữa Mỹ và Iran. Cuộc xung đột này đã đẩy giá dầu tăng hơn 50% kể từ tháng Ba.
Mặc dù hôm 7/6, Iran đã bắn một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel để trả đũa, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến diện rộng hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Ông Trump cũng được cho là đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế, không tiến hành thêm các cuộc tấn công.
"Điều này sẽ không có bất kỳ tác động nào đến thỏa thuận. Tôi quyết định mọi việc, ông ấy không có quyền quyết định", ông Trump trả lời phỏng vấn tờ Financial Times.
Cuộc chiến trên diện rộng đã rơi vào bế tắc kể từ khi Mỹ và Israel tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran hồi đầu tháng 4, với việc Tehran phong tỏa hầu hết các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển chính cho một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới. Washington cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.
Ngày 7/6, trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung, OPEC+ (Liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC và các nước đối tác sản xuất dầu lớn ngoài khối, dẫn đầu là Nga) đã nhất trí tăng sản lượng dầu lần thứ tư trong vòng bốn tháng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quyết định này sẽ có ít tác động vì hầu hết các thành viên OPEC+ không thể đạt được mục tiêu sản lượng của mình do việc đóng cửa eo biển Hormuz hoặc trong trường hợp của Nga, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đã làm suy giảm năng lực sản xuất của nước này.