Gia Lai: “3 không, 3 đảm bảo” giữ bình yên từng tuyến phố
Từ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình tự quản “3 không, 3 đảm bảo”.

Hai tuyến đường Diên Hồng, khu vực phường Quy Nhơn và Hai Bà Trưng, khu vực phường Diên Hồng được chọn làm địa bàn thí điểm. Đây là những tuyến có nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, mua bán, dịch vụ… hoạt động thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm và buổi tối.
Qua rà soát, tại một số cơ sở vẫn còn tình trạng bày bàn ghế, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện của khách dưới lòng đường, xả rác, gây tiếng ồn. Một số cơ sở chưa có hoặc chưa duy trì hệ thống camera, ánh sáng phục vụ phòng ngừa, phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.
Từ đó, lực lượng Cảnh sát trật tự lựa chọn cách làm “đến từng cơ sở, hướng dẫn từng nội dung, gắn trách nhiệm với từng hành vi cụ thể”. Cán bộ trực tiếp gặp chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên để tuyên truyền pháp luật, khảo sát việc bố trí bàn ghế, hàng hóa, khu vực để xe, camera và hệ thống chiếu sáng.
Qua đó, việc ký cam kết được gắn với hướng dẫn khắc phục ngay những tồn tại tại từng cơ sở. Sau tuyên truyền, lực lượng Công an tiếp tục theo dõi, nhắc nhở và kết hợp kiểm tra trong quá trình tuần tra.
Mô hình tập trung vào 6 nội dung dễ nhớ, dễ thực hiện “3 không” gồm: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không để khách dừng, đỗ xe dưới lòng đường; không xả rác, không gây mất an ninh, trật tự sau 22 giờ.
“3 đảm bảo” gồm: đảm bảo camera giám sát bao quát khu vực lòng, lề đường; đảm bảo ánh sáng trước cửa cơ sở vào ban đêm; đảm bảo liên kết, kịp thời thông tin cho lực lượng Công an khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.
Tại tuyến Diên Hồng, 23 trường hợp đã ký cam kết, trong đó có 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua rà soát, trên tuyến vẫn còn tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ kinh doanh vào một số khung giờ cao điểm. Hiện có 3 cơ sở lắp camera hướng ra đường.
Tại tuyến Hai Bà Trưng, trong 128 hộ kinh doanh, doanh nghiệp được rà soát, lực lượng Công an đã vận động 62 trường hợp ký cam kết. Qua kiểm tra, 6 hộ chưa lắp camera; 3 hộ đang rao bán nhà nên camera tạm ngừng hoạt động; 3 hộ đã đăng ký lắp thêm camera. Đáng chú ý, 30 hộ thường xuyên sử dụng vỉa hè để kinh doanh rau, trái cây từ 5h đến 22h, cần tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra.

Theo Đội Cảnh sát trật tự, những kết quả bước đầu giúp lực lượng chức năng nhận diện rõ các nhóm nguy cơ, từ đó tập trung tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc phù hợp với từng loại hình kinh doanh.
Điểm sáng tạo của mô hình là kết hợp phòng ngừa bằng cam kết, hỗ trợ giám sát bằng camera, ánh sáng và tăng khả năng phản ứng nhanh thông qua việc người dân chủ động báo tin. Khi phát hiện mâu thuẫn, gây rối, tai nạn giao thông hoặc hành vi nghi vấn, các cơ sở có thể cung cấp thông tin, dữ liệu camera cho lực lượng Công an.