Gia Lai: Cán bộ Mặt trận bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong tình hình mới
Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026.
Sau 2 ngày (22 đến 23/9), hơn 1.000 học viên tham gia lớp tập huấn thứ nhất đã hoàn thành chương trình với 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; những vấn đề mới về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội; chuyển đổi số trong công tác Mặt trận và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Điều hành tác nghiệp của Mặt trận; kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân.
Điểm đáng chú ý của chương trình là các nội dung tập huấn được gắn với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở, nơi cán bộ Mặt trận trực tiếp nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh.
Trong quá trình học tập, các học viên tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác. Nhiều nội dung được làm rõ theo hướng tăng tính chủ động của cán bộ Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận và tập hợp ý kiến Nhân dân.
Đặc biệt, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào nội dung thực hành, giúp học viên tiếp cận thêm những công cụ phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp thông tin và triển khai nhiệm vụ Mặt trận.
Phát biểu tổng kết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tham gia đầy đủ, nghiêm túc của hơn 1.000 học viên.
Theo ông Đinh Ngọc Hải, chương trình đã cập nhật những kiến thức nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới, sát với yêu cầu hoạt động của Mặt trận trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình tổ chức bộ máy hiện nay.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận được củng cố kiến thức, cập nhật phương pháp và rèn luyện thêm kỹ năng xử lý công việc thực tiễn. Đây cũng là dịp để cán bộ Mặt trận ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những yêu cầu mới trong công tác vận động, tập hợp Nhân dân.
Việc nâng cao năng lực cán bộ được kỳ vọng sẽ góp phần để Mặt trận các cấp đổi mới mạnh hơn nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới.