Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Gia Lai: Cát trái phép “len lỏi” thị trường, chính quyền nói gì?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Cát trái phép “len lỏi” thị trường, chính quyền nói gì?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Gia Lai: Cát trái phép “len lỏi” thị trường, chính quyền nói gì?
Sau khi bị khai thác trái phép tại khu vực suối Đak Jơ Ta, một phần cát được vận chuyển vào khuôn viên trại heo trên địa bàn xã Ayun, phần khác lại được đưa sang xã Mang Yang.

Sau phản ánh của Báo Đại đoàn kết về tình trạng khai thác cát trái phép tại suối Đak Jơ Ta, đoạn qua xã Ayun (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương thừa nhận thông tin là có cơ sở và đang tiến hành kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là lượng cát này đã “len lỏi” vào thị trường, được cung ứng cho một số cơ sở trong khu vực và tập kết tại những bãi khoáng sản không phép.

Trước đó, ngày 20/10, Báo Đại đoàn kết đã đăng tải bài viết “Gia Lai nóng tình trạng khai thác cát trái phép”, phản ánh thực trạng khai thác cát trái phép quy mô lớn tại suối Đak Jơ Ta, đoạn qua xã Ayun. Theo ghi nhận, hàng ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm khối cát bị lấy đi một cách công khai. Mỗi ngày có từ 3 - 4 xe tải lớn, nhỏ nối đuôi nhau ra vào khu vực lòng suối để khai thác và vận chuyển cát. Toàn bộ hoạt động diễn ra giữa ban ngày, không gặp bất cứ sự kiểm tra, ngăn chặn nào từ cơ quan chức năng.

Điều đáng nói, lượng cát khai thác trái phép này không chỉ được tiêu thụ tại chỗ mà còn được vận chuyển đến nhiều địa điểm khác, trong đó có các cơ sở sản xuất, bãi tập kết khoáng sản trái phép.

Ông Mai Thanh Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, xác nhận: Phản ánh của Báo Đại đoàn kết về tình trạng khai thác cát trái phép tại suối Đak Jơ Ta là hoàn toàn chính xác, UBND xã sẽ có báo cáo về vấn đề này. Về thông tin cát được vận chuyển vào khu vực trại heo trên địa bàn xã, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ thiết kế, phê duyệt của công ty liên quan và sớm có thông tin chính thức gửi đến cơ quan Báo. “Quan điểm của xã là không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào” - ông Chung nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cát sau khi bị khai thác trái phép tại khu vực suối Đak Jơ Ta, một phần được vận chuyển vào khuôn viên trại heo trên địa bàn xã Ayun, phần khác lại được đưa sang xã Mang Yang, nơi tồn tại một bãi tập kết khoáng sản trái phép trên đường Phạm Ngũ Lão.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Đại đoàn kết, chúng tôi đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra thực tế. Qua theo dõi, ban ngày lượng xe tải chở cát lưu thông trên tuyến đường 10 tấn khá ít, nhưng vào buổi tối lại xuất hiện tình trạng xe có dấu hiệu quá tải vận chuyển cát vào khu vực này. Chính quyền xã đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Liên quan đến bãi tập kết cát nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, ông Thiện khẳng định đây là bãi tập kết trái phép, được hình thành trên đất nông nghiệp, không được UBND xã cấp phép.

“Về phản ánh cát từ xã Ayun được vận chuyển đến bãi này, UBND xã sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc cát. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Thiện nói.

Thực tế cho thấy, dù hoạt động khai thác và vận chuyển cát trái phép tại suối Đak Jơ Ta đã diễn ra trong thời gian dài, song việc kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt. Hệ quả là tài nguyên khoáng sản bị thất thoát, lòng suối bị xói lở, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn các đối tượng khai thác trái phép thì ngày càng manh động, thách thức pháp luật.

Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng đang có sự buông lỏng trong công tác quản lý tài nguyên, hay có sự “tiếp tay” của một số cá nhân để “cát tặc” ngang nhiên hoành hành?

Để chấm dứt tình trạng này, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cần sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết cát trái phép. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, tránh để tài nguyên bị thất thoát và gây mất lòng tin trong nhân dân.

Hải Lộng - Đình Sang