Gia Lai: Chuẩn bị khai giảng tại 7 trường nội trú liên cấp vùng biên giới
Ngày 4/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 tại 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS (PTNTLC TT-THCS) ở các xã biên giới của tỉnh đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành, đưa các trường vào hoạt động.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, 7 trường PTNTLC TT-THCS được triển khai tại các xã biên giới gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O. Các sở, ngành, địa phương và nhà trường đang tập trung hoàn tất cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ dạy học, ăn ở của học sinh.
Năm học 2026-2027, 7 trường được giao tuyển sinh 6.818 học sinh, trong đó có 2.586 học sinh nội trú và 4.232 học sinh bán trú. Đến nay, các trường đã tuyển được 6.814 học sinh, đạt 99,94% chỉ tiêu, gồm đủ 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú.
Về nhân lực, 7 trường hiện có 20/21 cán bộ quản lý, 261/373 giáo viên và 42/63 nhân viên. Ngành giáo dục đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế, 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên; đồng thời xây dựng phương án điều động, thuyên chuyển, biệt phái và bố trí dạy liên trường khoảng 24 giáo viên.
Ngoài ra, 7 Phó Hiệu trưởng từ các trường PTNTLC TT-THCS trong tỉnh được điều động, biệt phái để tăng cường quản lý, vận hành các trường mới. 54 nhân viên cấp dưỡng cũng đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sẵn sàng phục vụ học sinh nội trú, bán trú.
Ngành giáo dục đã chuẩn bị 6.814 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 để đưa về thư viện các trường, phục vụ học sinh mượn học. Các trường đồng thời xây dựng phương án tổ chức bếp ăn tập thể, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe học sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất những phần việc còn lại, tổ chức lễ khai giảng trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không hình thức; đồng thời chủ động phương án ứng phó với mưa, gió, bảo đảm an toàn cho đại biểu, giáo viên và học sinh.
Đối với việc tổ chức dạy học, ông Lâm Hải Giang yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục bổ sung, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, bảo đảm các trường đủ giáo viên ngay từ ngày khai giảng. Công tác quản lý, chăm sóc học sinh nội trú được xác định là nhiệm vụ hàng đầu.
Các trường phải bảo đảm an toàn thực phẩm, nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế học đường, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và quản lý học sinh ngoài giờ học.