Gia Lai: Công an xã vùng biên chủ động giữ vững an ninh trước ngày bầu cử
Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an xã đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới tiếp giáp Campuchia với 7 xã biên giới trải dài trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở. Đời sống người dân chủ yếu gắn với nương rẫy, dân cư phân bố thưa và không tập trung.
Nhiều hộ thường ở lại rẫy nhiều ngày, thậm chí cả tuần mới trở về làng, khiến việc tiếp cận thông tin về danh sách ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu và ý nghĩa của ngày bầu cử đôi khi còn hạn chế.
Cạnh đó, khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh chính trị. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng địa bàn vùng sâu, vùng xa để tung tin sai sự thật.
Trước tình hình trên, lực lượng Công an các xã biên giới đã chủ động bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự và chính quyền cơ sở triển khai nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự.
Tại xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, những ngày này cán bộ, chiến sĩ Công an xã hầu như không có ngày nghỉ. Công tác rà soát danh sách cử tri, bảo vệ các điểm niêm yết và nắm tình hình địa bàn được triển khai chặt chẽ.
Thượng úy Hoàng Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Ia Mơ cho biết, toàn xã hiện có 4 tổ bầu cử với 2.256 cử tri. Do địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác, Công an xã đã phối hợp với các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác xuống từng làng, từng khu vực để tuyên truyền, hướng dẫn bà con.
“Chúng tôi trực tiếp đến gặp người dân để phổ biến thời gian, cách thức bỏ phiếu cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đồng thời, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử trên không gian mạng cũng như tại cơ sở. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, người dân phấn khởi chờ ngày đi bầu cử”, Thượng úy Tuấn cho biết.

Sự chủ động, gần dân của lực lượng Công an xã đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân vùng biên về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Bà Ksor H’Blăm, (là người có uy tín tại xã Ia Mơ) cho biết cán bộ công an thường xuyên đến tận nhà hướng dẫn bà con cách bỏ phiếu, đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác trước những thông tin sai lệch.
“Nhờ được giải thích rõ ràng nên bà con trong làng đều nắm được ngày bầu cử, hiểu quyền và trách nhiệm của mình. Đến ngày đó, mọi người sẽ đi bầu đông đủ để chọn những người xứng đáng”, bà H’Blăm chia sẻ.
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các xã biên giới đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử. Các tổ tuần tra liên ngành được duy trì 24/24 giờ để kiểm soát chặt khu vực biên giới, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là xuất nhập cảnh trái phép.
Song song đó, lực lượng công an cũng tăng cường quản lý cư trú, rà soát nhân khẩu, nắm chắc tình hình hộ khẩu, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử theo quy định.
Cùng với nhiệm vụ bảo
đảm an ninh, công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử cũng được đẩy mạnh tại các
thôn, làng. Nội dung tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian và địa
điểm bỏ phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín cũng như cách lựa chọn đại biểu tiêu biểu,
xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.