Gia Lai: Đội Quản lý thị trường số 11 thu nộp ngân sách hơn 826 triệu đồng từ xử lý vi phạm
Ngày 19/6, ông Phạm Trí Thức, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Theo ông Thức, Đội Quản lý thị trường số 11 được giao phụ trách địa bàn rộng với 16 phường, xã gồm các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú và các xã Biển Hồ, Gào, Chư Păh, Ia Ly, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O.
Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý địa bàn.
Trong đó, chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; thường xuyên thu thập, xác minh thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.
Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành kiểm tra 106 vụ việc, gồm 65 vụ kiểm tra định kỳ, 5 vụ kiểm tra theo chuyên đề và 36 vụ kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 65 vụ vi phạm hành chính.
Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 826 triệu đồng, tương đương 82,6% chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2026. Ngoài ra, đơn vị còn tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá trên 78 triệu đồng và buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 355 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở các nhóm hàng thời trang, thực phẩm và dược phẩm.
Đáng chú ý, các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử chiếm tới 51,5% tổng số vụ việc đã xử lý.
Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường số 11 còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn.
Theo ông Thức, trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 11 sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.