Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Gần dân từ những việc làm thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Gần dân từ những việc làm thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai xác định gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì Nhân dân phục vụ phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể từ cơ sở.

Trại tạm Giam số 1 thăm tặng quà đối với các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: ĐS.
Trại tạm Giam số 1 thăm tặng quà đối với các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: ĐS.

Từ những hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đến đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số, hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện, góp phần vun đắp niềm tin trong nhân dân.

Một trong những hoạt động được Trại tạm giam số 1 chú trọng là công tác kết nghĩa với các làng trên địa bàn xã Chư Pưh, phường Hội Phú và phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi và hướng về cơ sở, cán bộ chiến sĩ (CBCS) có thêm điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc; đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ những cuộc gặp gỡ đó, khoảng cách giữa lực lượng Công an với người dân được rút ngắn. Mối quan hệ gắn bó giữa CBCS với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Tinh thần hướng về Nhân dân còn được thể hiện qua những phần quà giản dị nhưng thiết thực. Tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Pa, Trại tạm giam số 1 đã trao 6 chiếc xe đạp, tổng trị giá 12 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với các em, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện đến trường mà còn là sự động viên, tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học tập.

Tại xã Chư Pưh, đơn vị trao 20 phần quà gồm sách vở, bút viết và tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, xây dựng những tuyến đường văn minh, an ninh, an toàn.

Trại tại giam số 1 trai quà xe đạp cho các trường họp khó khăn tại trường tiêu học lê hồng phong nhân dịp ngày khai giảng. Ảnh: ĐS.
Trại tại giam số 1 trai quà xe đạp cho các trường họp khó khăn tại trường tiêu học lê hồng phong nhân dịp ngày khai giảng. Ảnh: ĐS.

Không chỉ quan tâm đến trẻ em, Trại tạm giam số 1 còn dành sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đơn vị đã trao một phần quà cho thân nhân liệt sĩ và 2 phần quà cho người có công tại xã Chư Pưh. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sự sẻ chia ấy còn được nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trại tạm giam số 1 phối hợp với các đơn vị trao 700 suất quà vui Tết Thiếu nhi tại làng Chuet, phường An Phú và làng Ia Lang, phường Hội Phú. Những phần quà được trao tận tay các em mang đến niềm vui trong ngày hội dành cho thiếu nhi, đồng thời cho thấy sự quan tâm của lực lượng Công an đối với cộng đồng.

Cùng với đó, các mô hình “Con nuôi Công an”, “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được Trại tạm giam số 1 duy trì tại các phân trại trực thuộc. Không chỉ hỗ trợ vật chất, CBCS còn đồng hành với các em trong học tập và cuộc sống, trở thành điểm tựa để những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm tự tin trên hành trình trưởng thành.

Gần dân cũng được thể hiện qua việc chủ động đồng hành cùng người dân trong những vấn đề thiết thực của đời sống. Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước và định danh điện tử mức 2, CBCS Trại tạm giam số 1 phối hợp với Công an phường Hội Phú hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục.

Không ngại khó khăn, CBCS trực tiếp xuống cơ sở, hỗ trợ các khâu trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích từ căn cước và định danh điện tử. Qua đó, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gần gũi và thiết thực.

Trao đổi với PV, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, “gần dân nhất” không phải là khoảng cách về địa lý mà là sự gần gũi trong từng hành động, sự sẻ chia trong từng hoàn cảnh và tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ.

“Những việc làm từ cơ sở hôm nay đang từng bước vun đắp niềm tin của Nhân dân, củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.

Gần dân để hiểu dân, vì dân để hành động và từ cơ sở để lan tỏa những giá trị nhân văn. Với CBCS Trại tạm giam số 1, đó không chỉ là phương châm công tác mà đang được cụ thể hóa bằng những hành động bền bỉ mỗi ngày, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đình Sang