Thời gian gần đây, dọc tuyến kênh Văn Phong, đoạn chảy qua các xã Bình Hiệp và Bình An, tỉnh Gia Lai xuất hiện hàng loạt xác heo chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến cho dòng nước trở nên ô nhiễm, nguy hiểm hơn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, dọc tuyến kênh Văn Phong chảy qua địa bàn xã Bình Hiệp và xã Bình An, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc các xã Bình Thuận, Bình Tân, Tây An, Tây Vinh, Tây Bình, Bình Hòa và Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện nhiều xác heo chết bị vứt trực tiếp xuống dòng nước. Điều đáng nói những xác heo chết này đang tình trạng phân hủy mạnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ô nhiễm đến môi trường xung quanh.
Cũng theo phản ánh của người dân, xác heo chết trôi theo dòng nước và bị tắc tại các lưới chắn rác hoặc các van xả nước. Có những vị trí chất dồn 5 đến 7 xác heo chết. Tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày gần đây, khiến người dân vô cùng lo lắng đến sức khoẻ, nguy hiểm hơn là bệnh dịch phát sinh.
Về vấn đề này, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi 5 (thuộc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Lượng cho biết: Tình trạng xác heo chết trôi trên kênh được ghi nhận từ cuối tháng 6, tăng mạnh từ đầu tháng 7 đến nay.
“Hằng ngày, công nhân của đơn vị phải đi vớt xác heo để tránh gây tắc nghẽn dòng chảy. Có những con heo nặng cả tạ, bốc mùi nặng nề, rất kinh khủng. Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo chính quyền các xã để có biện pháp xử lý triệt để nhưng tình trạng vẫn chưa chấm dứt” - ông Lượng nói.
Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hà An xác nhận: Trên địa bàn xuất hiện tình trạng người dân lén lút vứt xác heo chết xuống kênh tưới. Ngay sau khi phát hiện vụ việc UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời cử lực lượng theo dõi vào ban đêm để phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.
“Chúng tôi đã chủ động đào 2 hố chôn lấp tập trung, yêu cầu người dân khi có gia súc chết phải đưa đến để xử lý đúng quy định. Chúng tôi sẽ phối hợp với xã Bình An và Hòa Hội để bàn phương án xử lý đồng bộ, chấm dứt tình trạng này” - ông An thông tin.
Tại xã Bình An, Chủ tịch UBND xã Mai Xuân Hậu cho biết: Trong 2 ngày qua, địa phương đã cử lực lượng trực tiếp đi thu gom và chôn lấp xác heo chết. Một bộ phận người dân vẫn chưa tốt, nhiều người còn lén lút vứt heo chết vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Hiện xã cũng đã bố trí khu vực chôn lấp tập trung.
Ngày 11/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Gia Lai Cao Thanh Thương cho biết: Thời gian qua sở cũng có ghi nhận tình trạng heo chết tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng chưa phát hiện sự cố lớn xảy ra tại các trang trại chăn nuôi quy mô.
Cũng theo ông Thương, Sở NNMT tỉnh Gia Lai chưa nhận được báo cáo cụ thể nào từ các địa phương liên quan đến việc xác heo chết bị vứt xuống kênh Văn Phong. “Chúng tôi sẽ cử đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực để xác minh, nếu có vi phạm sẽ phối hợp xử lý nghiêm” - ông Thương nhấn mạnh.
Hiện nay, trước nguy cơ tái diễn dịch tả lợn châu Phi, việc vứt xác gia súc, gia cầm nói chung, và vứt xác heo chết nói riêng một cách bừa bãi mà không có những biện pháp xử lý là một trong những nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.