Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia lai: Hoạt động khai thác, vận chuyển cát khiến người dân bức xúc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia lai: Hoạt động khai thác, vận chuyển cát khiến người dân bức xúc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vận chuyển cát ướt bằng xe đầu kéo có dấu hiệu quá tải trọng, tại khu vực mỏ hầu hết các xe cát đều không qua cân tải, chở cát xuyên đêm đến sáng gây ồn ào, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này diễn ra kéo dài đã khiến người dân thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) bức xúc.

Tại ngã ba điểm đấu nối tuyến đường dân sinh và quốc lộ 25 đoạn qua thôn Thanh Bình đất, không khác nào “điểm đen” giao thông do hoạt động vận chuyển của xe đầu kéo.
Tại ngã ba điểm đấu nối tuyến đường dân sinh và quốc lộ 25 đoạn qua thôn Thanh Bình đất, không khác nào “điểm đen” giao thông do hoạt động vận chuyển của xe đầu kéo.

Thời gian gần đây, phóng viên Báo Đại đoàn kết liên tục nhận được phản ánh của người dân thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao về tình trạng xe đầu kéo chở cát ướt hoạt động ngày đêm. Có mặt tại ngã ba điểm đấu nối tuyến đường dân sinh và quốc lộ 25 đoạn qua thôn Thanh Bình, theo ghi nhận của phóng viên, đất, cát từ những chiếc xe chở cát làm rơi vãi đầy đường tạo thành lớp bùn cát dày đặc tuyến quốc lộ, không những thế qua theo dõi chỉ trong thời gian ngắn xe trọng tải lớn liên tục ra vào lấy cát.

Điều đáng nói, tuyến đường dẫn vào khu vực mỏ là tuyến đường nhỏ hẹp, hai bên sát nhà dân là một điểm khuất tầm nhìn, mỗi khi xe có trọng tải lớn ra, vào lấy cát sẽ chiếm hết toàn bộ phần đường của người tham gia giao thông khiến cho tuyến đường này trở thành “điểm đen” nguy hiểm. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội tạo ra bề mặt gồ ghề ảnh hưởng rất lớn cho người tham gia giao thông.

Để thuận tiện hơn trong việc vận chuyển, trời mờ tối là khoảng thời gian mà đoàn xe đầu kéo chở cát bắt đầu hoạt động rầm rộ. Theo ghi nhận, những xe đầu kéo này sau khi ra khỏi khu vực mỏ, phần lớn cát sẽ được vận chuyển đi về hướng Chư Sê và hướng Đắk Lắk.

Một điều khá bất thường, việc vận chuyển cát có trọng tải lớn thậm chí là chở cát ướt, khi xuất phát từ điểm mỏ ra tuyến quốc lộ 25 những chiếc xe này không khác nào xe tưới nước, đi tới đâu, nước chảy tới đó, thế nhưng dường như những chiếc xe này đều dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng trót lọt.

Ông Trần Văn Trí (60 tuổi) - trú thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao cho biết: Bụi bẩn, ồn ào không chịu nổi, xe tải lớn toàn là đầu kéo, xe biển 81, 47 về đây lấy cát rất nhiều, chạy cả ngày cả đêm chịu không nổi, mọi người chỉ biết tên mỏ cát này là Hoàng Chỉ. Đường sá bụi lắm, cứ xe trước nối xe sau.

Cũng như ông Trí, chị T.H. (40 tuổi) trú thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao có tiệm bán bánh mì ngay cạnh điểm ra vào các xe tải lớn lắc đầu ngao ngán, bụi ghê lắm, mưa thì đỡ chứ nắng thì chịu không nổi…

Trước những phản ánh trên, bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, mỏ khoáng sản này nằm trên địa bàn xã Phú Thiện, công ty này chỉ mượn đường dân sinh của xã Ia Hiao.

Khi phóng viên hỏi, UBND xã có nhận được phản ánh về các vấn đề bụi bẩn, ô nhiễm, xe hoạt động ngày đêm chưa? Bà Lan cho biết, đơn vị chưa nhận được phản ánh về vấn đề trên, tuy nhiên, về vấn đề đường sá dân sinh hư hại thì đã nhận được phản ánh và cử cán bộ đi kiểm tra. “Trước những hình ảnh phóng viên cung cấp về tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm, xe hoạt động ngày đêm, chúng tôi sẽ cử cán bộ xác minh ngay” - bà Lan nói.

Với những hoạt động bên trong khu vực khai thác cát, về tình trạng 5 tàu hút cát hoạt động liên tục, cát được vận chuyển ra khỏi bãi không qua cân tải… Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Minh Đăng cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh, địa phương sẽ tổ chức kiểm tra và thông tin lại.

Hải Lộng – Đình Sang