Gia Lai: Hơn 5.700 tàu cá đã vào trú tránh bão số 15 an toàn
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 5.700 tàu cá, trong đó 5.400 tàu với hơn 38.500 ngư dân đã vào neo trú an toàn tại các cảng cá ở địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, liên tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú và cập nhật hướng di chuyển của bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân.
Ngay khi bão tiến gần, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng ven biển rà soát, kiểm đếm phương tiện theo từng khu vực; hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển rời khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển đến nơi neo đậu an toàn.
Với phương châm “chủ động- kịp thời- không để tàu thuyền nào nằm ngoài vùng kiểm soát”, các đơn vị túc trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cập nhật liên tục diễn biến bão.

Trung tá Huỳnh Văn Hiệp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho biết, bão số 15 đang tiến gần và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, vì vậy đơn vị khẩn trương kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú.
Toàn tỉnh hiện có hơn 5.700 tàu cá; trong đó 5.400 tàu với hơn 38.500 ngư dân đã vào neo trú an toàn tại Cảng cá Quy Nhơn, khu tránh trú bão Đề Gi và Tam Quan. Khoảng 350 tàu còn hoạt động trên biển vẫn giữ liên lạc đầy đủ, không có trường hợp mất kết nối.
Để ứng phó mọi tình huống, BĐBP tỉnh duy trì 19 ô tô, 185 xe máy, 20 tàu và ca nô cùng 17 phân đội với 334 cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng cơ động.
Đại úy Trần Đặng Bình Đạt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cho biết, đơn vị yêu cầu 100% ngư dân rời tàu khi bão đổ bộ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó bão số 15 (Koto) và thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời.
Các ban chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) được yêu cầu rà soát phương án “4 tại chỗ”, xác định điểm xung yếu, chuẩn bị lực lượng và phương tiện để kịp thời hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, gia cố đê kè và bảo vệ công trình.
Bộ CHQS tỉnh cũng thành lập 3 sở chỉ huy tại PTKV 6- An Nhơn Đông, PTKV 1-Hoài Nhơn Nam và PTKV 5- Ayun Pa; đồng thời chỉ đạo BĐBP tỉnh lập thêm 1 sở chỉ huy dự bị để hướng dẫn tàu thuyền tránh bão.
Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh duy trì hoạt động 24/24, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và điều hành chung các phương án ứng phó.