Gia Lai: Kiểm tra an toàn công trình trước mùa mưa lũ
Những ngày qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2025 tại nhiều xã, địa phương trong tỉnh.

Theo đó, ông Dương Mah Tiệp đã khảo sát một số điểm trọng yếu như: vùng sạt lở đê sông Kim Sơn, thôn Hà Đông, xã Ân Tường, hồ chứa nước Hóc Kỳ, điểm sơ tán tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.
Qua kiểm tra, ông Dương Mah Tiệp ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đồng thời đề nghị đặc biệt lưu ý những tuyến đê kè xung yếu, khu vực có nguy cơ bị cô lập, sạt lở tại những vị trí có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong mùa mưa lũ.
Các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phương tiện cơ động đường thủy; đầu tư nâng cấp hồ chứa, kè bờ sông và hệ thống cảnh báo lũ; đồng thời tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
Trước đó, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã đi kiểm tra tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai.
Đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm trọng yếu như: các điểm sơ tán tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước, tuyến đường Diêm Vân-Cát Tiến, đoạn qua xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông, đoạn đê phía Nam sông Kôn tại xã Tuy Phước Bắc, cùng việc xử lý bèo tây, khơi thông dòng chảy từ bờ bắc Hà Trì qua cầu Quán Cẩm đến bờ nam Máng tại xã Tuy Phước Tây.
Qua thực địa, ông Tiệp ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương nhưng cũng nhấn mạnh: tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới. Ông Tiệp đề nghị các địa phương cần có phương án gia cố tạm thời, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu.

Đối với các công trình đang thi công, như tuyến đường Diêm Vân-Cát Tiến, ông Tiệp yêu cầu Sở Xây dựng và chính quyền địa phương đôn đốc nhà thầu khơi thông dòng chảy, hoàn thành trước ngày 30/9/2025. Các sở, ngành liên quan cần phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, gia cố đê điều, nạo vét kênh mương, bảo đảm an toàn cho công trình và khu dân cư.
Ông Tiệp cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về kỹ năng ứng phó thiên tai, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, lấy người dân làm trung tâm trong mọi kế hoạch phòng, chống.