Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Gia Lai: Ký kết 273 dự án mở ra dư địa phát triển lớn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Ký kết 273 dự án mở ra dư địa phát triển lớn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Gia Lai thu hút 273 dự án với tổng vốn đăng ký và cam kết lên tới 838.000 tỷ đồng (hơn 32 tỷ USD), tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (bên phải, thứ 2), Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm các gian hàng tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: CV.
Ông Nguyễn Thanh Nghị (bên phải, thứ 2), Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm các gian hàng tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: CV.

Sáng 28/3, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Gia Lai-Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Đây là hội nghị quan trọng nhằm chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, đưa Gia Lai bứt phá trong giai đoạn mới.

Hội nghị với sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng khoảng 1.000 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CV.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CV.

Theo đó, sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn với diện tích hơn 21.500 km2, dân số trên 3,5 triệu người, cùng quỹ đất nông nghiệp và tài nguyên rừng dồi dào. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình tăng trưởng bền vững.

Tỉnh Gia Lai nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông-Tây và Bắc-Nam, đóng vai trò cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Lợi thế này mở ra dư địa lớn để phát triển logistics, công nghiệp chế biến, xuất khẩu và kinh tế cửa khẩu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CV.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CV.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh Gia Lai đang hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời-địa lợi-nhân hòa” để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới, trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và hiệu quả đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, những năm qua, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,71%/năm giai đoạn 2021-2025; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 271.000 tỷ đồng. Riêng năm 2025, Gia Lai thu hút 192 dự án đầu tư với tổng vốn gần 160.000 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn đối với nhà đầu tư.

Đối với giai đoạn 2026-2030, Gia Lai xác định mục tiêu chung là “đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân.

Phấn đấu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI);…

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm: công nghiệp chế biến - năng lượng - công nghệ cao; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; logistics và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, tập trung 4 khâu đột phá về: thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trình bày định hướng lớn về thu hút đầu tư, nhấn mạnh quan điểm “lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện quy hoạch theo hướng tích hợp, đồng bộ với không gian phát triển mới sau sáp nhập; chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và vùng động lực, bảo đảm công khai, minh bạch để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và xây dựng chiến lược dài hạn.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai tập trung đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng, từng bước hoàn thiện các trục Đông-Tây, Bắc-Nam, nổi bật là cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; đồng thời phát triển hành lang kinh tế từ cảng biển đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Lợi thế về cảng biển, hàng không và cửa khẩu đang được khai thác để hình thành mạng lưới logistics liên hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về môi trường đầu tư, Gia Lai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ; duy trì cơ chế “một cửa” và tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau những thiệt hại nặng nề do bão Kalmaegi.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần quán triệt hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Tỉnh cần xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ xuyên suốt và nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản trị công; triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn đến với Gia Lai, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp, công ty. Ảnh: CV.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp, công ty. Ảnh: CV.

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho tổng số 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 838.000 tỷ đồng (hơn 32 tỷ USD).

Trong đó, có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 606.000 tỷ đồng.

Chí Đại - Đình Sang