Gia Lai: Làm rõ vụ dùng máy móc đào bờ sông Ayun khai thác gỗ khủng
Ngày 29/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun, thuộc làng Kual để khai thác cây gỗ lạ.

Trước đó, ngày 28/10, người dân phát hiện 2 xe múc cùng nhiều người đến khu vực bờ sông Ayun, đoạn qua thôn Plei Kual, xã Phú Thiện, để đào bới tìm gỗ. Sau nhiều giờ, nhóm này đào sâu khoảng 4m và phát hiện một thân gỗ lớn có đường kính khoảng 1,3m, dài 20-30m. Họ đã dùng máy cắt chia nhỏ thân gỗ để dễ vận chuyển, khiến bờ sông bị xới tung, nhiều đoạn sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng dòng chảy và an toàn dân cư ven sông.
Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Phú Thiện đã cử Công an xã, phối hợp Phòng Kinh tế xã và Đội Kiểm lâm Cơ động số 3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đến ngăn chặn, kiểm tra hiện trường.
Ông Nguyễn Anh Tuấn nói thêm, vụ việc đang được xác minh nguồn gốc, chủng loại và giá trị gỗ, cũng như làm rõ các đối tượng liên quan.

Hiện chính quyền đã tạm giữ hiện trường để phục vụ công tác giám định và đánh giá thiệt hại.
“Khi người dân phát hiện gỗ cổ thụ hay gỗ chôn vùi trong tự nhiên phải trình báo chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng. Việc tự ý khai thác, đào bới là hành vi vi phạm pháp luật,” ông Tuấn nói.
Ông Mai Ngọc Quý, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện, cho rằng việc dùng máy móc đào đất tại bờ sông để khai thác gỗ là hành vi vi phạm rõ ràng, song mức độ cụ thể đang được tiếp tục làm rõ.