Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Gia Lai: Mái ấm Đại đoàn kết đến với hộ nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Mái ấm Đại đoàn kết đến với hộ nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, những căn nhà Đại đoàn kết đang được xây mới, sửa chữa và bàn giao tại các xã Vạn Đức, An Lương, tỉnh Gia Lai, tiếp thêm điểm tựa để các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên.

Lãnh đạo Mặt trận xã An Lương trao kinh phí sửa chữa nhà Đại đoàn kết. Ảnh: MT.
Lãnh đạo Mặt trận xã An Lương trao kinh phí sửa chữa nhà Đại đoàn kết. Ảnh: MT.

Ngày 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Vạn Đức và An Lương vừa tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại xã Vạn Đức, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn An Thường và bà Nguyễn Thị Lượng ở thôn Thế Thạnh. Đây đều là những hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Theo thiết kế, mỗi căn nhà có diện tích khoảng 49m2, kinh phí xây dựng dự kiến 130 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Đức hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng cùng sự chung tay, giúp đỡ của người thân.

Những căn nhà mới được khởi công không chỉ giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn An Thường. Ảnh: MT.
Lãnh đạo địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn An Thường. Ảnh: MT.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Đức cho biết, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Đón nhận sự hỗ trợ, đại diện các gia đình bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận; đồng thời cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, nỗ lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành vào ngày 18/11/2026, giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn trước mùa mưa bão và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Còn tại xã An Lương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức khởi công sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, hộ nghèo ở thôn An Mỹ. Đồng thời bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Châu, hộ nghèo ở thôn Xuân Bình.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất, bà một mình nuôi 3 người con. Căn nhà hiện tại đã xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của cả gia đình.

Chia sẻ với hoàn cảnh này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương đã hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để gia đình sửa chữa nhà ở. Sự hỗ trợ kịp thời được kỳ vọng giúp gia đình có nơi ở an toàn hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Cũng tại xã An Lương, căn nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Trần Thị Châu đã hoàn thành sau 3 tháng thi công và được bàn giao đưa vào sử dụng. Bà Châu thuộc diện hộ nghèo, nhà ở trước đây xuống cấp, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà mới. Công trình được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, tường xây, nền lát gạch, mái lợp tôn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn, ổn định cho gia đình.

Trong ngày nhận nhà mới, gia đình bà Trần Thị Châu còn được các cơ quan, đơn vị trao tặng những phần quà, gửi lời chúc mừng và động viên. Với gia đình, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là niềm vui, động lực để tiếp tục vươn lên.

Từ những căn nhà được xây mới, sửa chữa và bàn giao, vai trò của Mặt trận trong chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Mỗi mái ấm Đại đoàn kết được trao đến tay người dân là thêm một hoàn cảnh được tiếp sức, thêm một gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Đình Sang