Gia Lai: Mặt trận phát huy vai trò giám sát, chăm lo an sinh xã hội
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội đến chăm lo an sinh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đều đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Ngày 29/6, bà Đinh Thị Côi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Bơ La cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp.
Hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng hoạt động nền nếp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Công tác tuyên truyền được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, tập trung phổ biến các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước.
Trước đó, MTTQ xã đã tích cực phối hợp chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hàng loạt hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiếp xúc cử tri với người ứng cử được tổ chức đúng quy định, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng bộ máy chính quyền.
Cùng với công tác tuyên truyền, hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh.
Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tham gia giám sát 9 cuộc; triển khai đăng ký nội dung giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời đề xuất 2 nội dung giám sát của Thường trực HĐND xã năm 2026. Thông qua hoạt động giám sát, nhiều kiến nghị của Nhân dân được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết.
MTTQ xã cũng thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại, giám sát và mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng qua, MTTQ xã đã phối hợp tiếp nhận và cấp phát hơn 29,3 tấn gạo cứu đói cho 417 hộ với 1.045 khẩu; trao nhiều phần quà của Đảng, Nhà nước và các tổ chức cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.
Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn đột xuất; nhiều căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao, khởi công và tiếp tục theo dõi thi công, góp phần giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, MTTQ xã tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát huy vai trò của 18 người có uy tín trong cộng đồng.
Các mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, tự quản về an ninh trật tự, phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa tiếp tục được nhân rộng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.