Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Người dân khẩn trương chằng chống, di dời tránh bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Người dân khẩn trương chằng chống, di dời tránh bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chằng chống, gia cố nhà cửa.

Ông Đỗ Xuân Hiền đang đưa bao cát lên xe tải chờ về nhà chằng chống phòng chống bão số 13. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Đỗ Xuân Hiền đang đưa bao cát lên xe tải chờ về nhà chằng chống phòng chống bão số 13. Ảnh: Tấn Thành.

Chiều 5/11, ghi nhận của chúng tôi, tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, người dân đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, chuẩn bị ứng phó với bão số 13, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong những ngày tới.

Anh Đỗ Xuân Hiền, ở phường Quy Nhơn Đông cho biết, từ chiều 4/11, gia đình đã gia cố lại mái tôn, đặt bao nước lên mái để chống tốc mái, đồng thời xếp bao cát quanh cửa nhằm hạn chế nước tràn và gió giật mạnh.

Người dân phường Quy Nhơn Đông sử dụng bình lọc nước 20 lít chằng chống nhà cửa. Ảnh: Đình Sang.
Người dân phường Quy Nhơn Đông sử dụng bình lọc nước 20 lít chằng chống nhà cửa. Ảnh: Đình Sang.

“Người dân ven biển như chúng tôi từng trải qua nhiều cơn bão lớn, có khi sóng đánh rất mạnh. Vì vậy, khi bão mạnh đổ bộ, việc chủ động di dời là điều cần thiết để đảm bảo an toàn”, anh Hiền chia sẻ.

Người dân sử dụng túi bong chứa nước chằng chống nhà cửa. Ảnh: CV.
Người dân sử dụng túi bong chứa nước chằng chống nhà cửa. Ảnh: CV.

Cùng chung lo lắng, ông Hồ Văn Chinh, ở cùng phường cho biết, khi nghe tin bão số 13 có thể đạt cấp 16 đến 17, nhiều hộ dân ven biển đã chủ động chuẩn bị di dời lên khu vực cao hơn.

“Nếu bão nhỏ thì còn ở lại được, chứ bão mạnh như dự báo thì ở vùng ven biển này rất nguy hiểm. Nhà cấp 4 như chúng tôi phải chèn mái bằng đá hoặc bình nước, chèn cửa để tránh gió,” ông Chinh nói.

Một góc nhiều nhà cửa ở phường Quy Nhơn Đông chằng chống mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: Tấn Thành.
Một góc nhiều nhà cửa ở phường Quy Nhơn Đông chằng chống mái nhà phòng chống bão số 13. Ảnh: Tấn Thành.

Theo ông Chinh, trong sáng 5/11, chính quyền địa phương đã đến từng hộ gia đình, vận động ký cam kết và hướng dẫn người dân di chuyển lên vùng cao an toàn trước khi bão đổ bộ.

Lực lượng thanh niên xã đảo Nhơn Châu dùng canh nhựa chứa nước chằng chống mái nhà. Ảnh: CV.
Lực lượng thanh niên xã đảo Nhơn Châu dùng canh nhựa chứa nước chằng chống mái nhà. Ảnh: CV.

Tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ, thuộc Đoàn Thanh niên xã này đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ người dân đưa thuyền, thúng lên bờ, neo chằng an toàn, đồng thời giúp 43 hộ neo đơn gia cố, chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão số 13.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, trên khắp các tuyến đường của xã, phường ở phía đông tỉnh Gia Lai, người dân, ngư dân địa phương đang khẩn trương phòng chống bão số 13.

Mọi người tranh thủ thời tiết còn thuận lợi để chằng chống nhà cửa và kê dọn đồ đạc, vật dụng quan trọng. Nhiều gia đình đã dùng bao cát, bao nước, tấm ván gỗ;... để gia cố, cố định mái nhà, chèn cửa đặc biệt là những khu vực có khả năng bị gió giật mạnh.

Lực lượng dân quân cùng người dân Gia Lai khẩn trương vận chuyển bao cát gia cố nhà cửa. Ảnh: C.Đại.
Lực lượng dân quân cùng người dân Gia Lai khẩn trương vận chuyển bao cát gia cố nhà cửa. Ảnh: C.Đại.

Theo phương án kích hoạt sơ tán dân ứng phó với bão số 13, toàn tỉnh có 75.709 hộ với 279.354 nhân khẩu sơ tán xen ghép và 2.076 hộ với 7.702 khẩu sơ tán tập trung.

Lực lượng thanh niên xã Nhơn Châu khẩn trương vận chuyển bao cát giúp người dân chằng chống, gia cố nhà cửa phòng bão số 13. Ảnh: CV.
Lực lượng thanh niên xã Nhơn Châu khẩn trương vận chuyển bao cát giúp người dân chằng chống, gia cố nhà cửa phòng bão số 13. Ảnh: CV.

Tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp sơ tán và 20.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp tiếp nhận người sơ tán. Đối với khu vực nếu xảy ra sạt lở, tỉnh sẽ áp dụng hỗ trợ dài hạn đến khi việc sạt lở được khắc phục.

T. Thành - C.Đại - Đ.Sang