Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ 75 dự án chậm và sắp khởi công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ 75 dự án chậm và sắp khởi công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư chuyển mạnh từ tư duy “đôn đốc” sang “hành động”, tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đối với 75 dự án chưa khởi công hoặc phải khởi công trong tháng 7/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (dội mũ cối) kiểm tra một dự án trên địa bàn. Ảnh: ĐS.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (dội mũ cối) kiểm tra một dự án trên địa bàn. Ảnh: ĐS.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện còn 41 dự án chưa khởi công theo kế hoạch tháng 6/2026 và 34 dự án phải khởi công trong tháng 7/2026. Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Danh mục các dự án tập trung chỉ đạo trải rộng trên nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại-dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như Khu đô thị mới Nhơn Bình với tổng vốn đầu tư hơn 2.480 tỷ đồng; Dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 hơn 1.251 tỷ đồng; Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Để bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra thực tế, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ của từng dự án được phân công. Những khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng hay hồ sơ pháp lý phải được xử lý kịp thời, không để kéo dài.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hồ sơ luân chuyển nhiều nơi, trách nhiệm bị đùn đẩy hoặc vướng mắc kéo dài mà không có cơ quan đứng ra xử lý.

Tiến độ của từng dự án phải được kiểm soát theo từng tuần, từng đầu việc. Cơ quan nào để phát sinh khó khăn thuộc phạm vi quản lý thì phải chủ động giải quyết, không chờ chỉ đạo, không né tránh trách nhiệm và không chuyển việc cho đơn vị khác.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án chưa khởi công trong tháng 6 và các dự án dự kiến khởi công trong tháng 7, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đơn vị hoặc địa phương nào chậm phối hợp, thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Đây được xem là giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng xử lý công việc cầm chừng, thiếu quyết liệt.

Đối với các nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu chủ động hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời đăng ký thời điểm khởi công cụ thể trong tháng 7 với Sở Tài chính để theo dõi.

Trường hợp không bảo đảm tiến độ đã đăng ký, nhà đầu tư phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và cam kết thời điểm khởi công trong quý III/2026. Tỉnh kiên quyết không chấp nhận việc đăng ký tiến độ mang tính hình thức nhưng không triển khai trên thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, cập nhật tình hình triển khai các dự án, định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về số dự án đã khởi công, chưa khởi công, nguyên nhân chậm trễ cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với các dự án chậm triển khai kéo dài, nhà đầu tư không tích cực phối hợp hoặc không đáp ứng các điều kiện thực hiện, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án nếu cần thiết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Gia Lai luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực và quyết tâm triển khai dự án. Tuy nhiên, tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp trì hoãn, thiếu hợp tác hoặc giữ dự án nhưng không đưa vào thực hiện. Việc đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án trong tháng 7 và quý III/2026 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực xã hội và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đình Sang