Gia Lai: Rà soát điểm xung yếu, chủ động sơ tán dân khi có thiên tai
Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây.

Tại phường Quy Nhơn Tây, đoàn kiểm tra khu vực khu phố 2, nơi có nhiều hộ dân sinh sống gần hồ Bàu Lác và khu vực ruộng. Đây là khu vực được xác định có nguy cơ ngập sâu khi xảy ra mưa lớn, thiên tai.
Địa phương đã xây dựng phương án sơ tán người dân về trụ sở UBND phường, đồng thời chuẩn bị lương thực, nước sạch, thuốc men, máy phát điện và các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự tại nơi tập trung.
Phường đã ký biên bản ghi nhớ với các đại lý, doanh nghiệp để chủ động nguồn dự trữ gồm 3,5 tấn gạo, 500 thùng mì tôm, lương khô và nước uống. Lực lượng tại chỗ 173 người cùng phương tiện, vật tư được bố trí sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Tại phường Quy Nhơn, đoàn công tác kiểm tra khu vực Núi Một, thuộc Tổ dân phố 19. Khu vực này có 52 hộ dân sinh sống trên taluy dương và taluy âm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi có bão, mưa lớn.
Ngoài Núi Một, khu vực Núi Bà Hỏa, chân núi đường Hoàng Văn Thụ nối dài và khu vực Hải Minh cũng được phường xác định là những điểm có nguy cơ sạt lở.
Theo phương án ứng phó, người dân tại các khu vực nguy hiểm sẽ được sơ tán về Trụ sở Tổ dân phố 19 hoặc bố trí xen ghép tại nhà người thân có nhà kiên cố. Phường đã huy động 345 người thuộc lực lượng xung kích, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và nguồn điện dự phòng phục vụ công tác di dời dân.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu các phường tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt và danh sách hộ dân cần sơ tán. Khi có nguy cơ mất an toàn, phải chủ động triển khai phương án di dời, không chờ đến khi tình huống diễn biến phức tạp.
Các địa phương được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, nước uống, thuốc men và các điều kiện cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.
Tại phường Quy Nhơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã kiểm tra tiến độ Dự án Nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ Hà Thanh. Đến ngày 22/9, tuyến trục tiêu Đại học Quang Trung đã phát dọn 3.000/3.600m² đất, đào 1.000/7.853m³ đất và hoàn thành di dời toàn bộ số mộ trong phạm vi trục tiêu.
Tuyến Trần Khắc Chân đã phát dọn 1.200/1.800m² đất. Tại Đập Lạc Trường và Cầu số 8, công tác phát dọn đã hoàn thành, đang tiếp tục vận chuyển cây, bèo ra khỏi khu vực.
Ông Dương Mah Tiệp yêu cầu phường Quy Nhơn Đông phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh nạo vét, phát dọn, khơi thông dòng chảy, kịp thời xử lý những điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát lũ.
Theo ông Tiệp, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hoàn thiện phương án ứng phó sát thực tế, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt; chủ động từ sớm, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.