Trên địa bàn phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một cơ sở chăn nuôi, buộc lực lượng chức năng phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn hơn 200 con nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan ra diện rộng.
Cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của anh Nguyễn Đình Thơ (sinh năm 1984), tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - nay thuộc khu vực Háo Đức, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Theo anh Thơ, đàn lợn được nuôi từ khoảng 3 tháng trước, từ những con giống có trọng lượng khoảng 6-7kg, có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ. Đến thời điểm xảy ra dịch bệnh, đàn lợn đã đạt trọng lượng trung bình 1 tạ/con và chuẩn bị đến kỳ xuất chuồng.
Tuy nhiên, vào ngày 30/6, UBND xã Nhơn An (đơn vị hành chính trước đây) nhận được thông tin phản ánh về dấu hiệu bất thường tại cơ sở chăn nuôi. Ngay sau đó, lực lượng thú y địa phương đã báo cáo lên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã An Nhơn (nay là Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3) để phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, một số lợn tại cơ sở này dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trước tình hình trên, UBND xã Nhơn An đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn vận động hộ chăn nuôi thực hiện tiêu hủy ngay 31 con lợn nhiễm bệnh đầu tiên. Lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm từ số lợn còn lại để xét nghiệm, theo dõi sát tình hình dịch tễ của toàn đàn. Sau 3 đợt tiêu hủy liên tiếp, toàn bộ 202 con lợn (tương đương hơn 20 tấn thịt) tại cơ sở chăn nuôi đã bị tiêu hủy theo quy định. Đây được xem là biện pháp cấp thiết nhằm kiểm soát ổ dịch, tránh lây lan ra các khu vực lân cận.
Ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông cho biết, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên môn để triển khai các biện pháp xử lý dịch bệnh. Toàn bộ khu vực chuồng trại đã được phun khử trùng, sát khuẩn kỹ lưỡng. Ngoài ra, phường cũng tiến hành khoanh vùng khu vực ổ dịch, bố trí lực lượng công an túc trực nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn ra khỏi khu vực kiểm soát.
“Chúng tôi đã sử dụng hệ thống truyền thanh để thông báo đến toàn thể người dân về tình hình dịch tả lợn châu Phi. Qua đó, giúp bà con yên tâm và chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, UBND phường cũng đề nghị bà con rắc vôi, khử trùng định kỳ, hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi để tránh nguy cơ mang mầm bệnh từ bên ngoài vào” - ông Hùng thông tin.
Lãnh đạo địa phương cũng đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý buôn bán, vận chuyển lợn có dấu hiệu bệnh ra bên ngoài. Trường hợp phát hiện lợn có biểu hiện như bỏ ăn, sốt cao, lừ đừ... cần khẩn trương báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc tổ dân phố để kịp thời kiểm tra, xử lý.
Trong thời gian tới, chính quyền phường An Nhơn Đông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi tại các hộ dân nhằm đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát trở lại.