Gia Lai: Tăng tốc làm đường công vụ phục vụ mở rộng sân bay Phù Cát
Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (BQL Gia Lai) đang đẩy nhanh thi công tuyến đường công vụ phục vụ vận chuyển vật liệu cho dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Ngày 11/5, BQL Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường công vụ phục vụ vận chuyển vật liệu cho dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.
Theo BQL Gia Lai, việc xây dựng tuyến đường công vụ nhằm giảm áp lực cho tỉnh lộ 638, tuyến đường đã xuống cấp do thời gian dài phải chịu lưu lượng lớn xe ben vận chuyển vật liệu phục vụ thi công sân bay.
Đơn vị yêu cầu các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong tháng 6/2026 để phục vụ bay hiệu chuẩn vào tháng 7/2026.
Hiện nay, công tác đắp nền đường cất hạ cánh là hạng mục then chốt quyết định tiến độ toàn dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do nhu cầu đất đắp lớn, cự ly vận chuyển xa và nhiều tuyến đường thường xuyên hư hỏng.
Tại một số thời điểm, người dân dọc tỉnh lộ 638 qua các xã Hòa Hội và Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai cản trở xe vận chuyển đất, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Trước tình hình này, BQL Gia Lai đã triển khai thi công tuyến đường công vụ trên nền mặt bằng tuyến phía tây huyện Phù Cát cũ, khu vực đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
Theo thiết kế, tuyến đường dài gần 5 km, bắt đầu từ nút giao đường Trần Hưng Đạo thuộc thôn Hội Vân, xã Hòa Hội và kết thúc tại khu tái định cư thôn Tân Lệ, xã Phù Cát.
Ông Võ Văn Chín, Trưởng phòng Dự án 1, BQL Gia Lai cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện để sớm hoàn thành tuyến đường công vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công vẫn còn xảy ra tình trạng một số người dân sống dọc tuyến ĐH21, thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội cản trở hoạt động vận chuyển đất.
Theo BQL Gia Lai, khi hoàn thành, tuyến đường công vụ sẽ góp phần giảm tải cho tỉnh lộ 638, bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sân bay.
BQL Gia Lai cũng đề nghị UBND xã Hòa Hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ.
Đơn vị cam kết khắc phục các hư hỏng phát sinh trên tuyến ĐH21 do hoạt động vận chuyển vật liệu gây ra, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công.

Được biết, Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, đáp ứng khai thác các dòng tàu bay Code C như: Airbus A320, Airbus A321 và các loại tương đương.
Dự án được khởi công từ tháng 8/2025, thời gian thực hiện 12 tháng. Hạng mục chính là xây dựng đường băng số 2 song song với đường băng hiện hữu, cách khoảng 215m về phía tây, với quy mô dài 3.048m, rộng 45m.
Ngoài ra, dự án còn đầu tư 4 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh cùng hệ thống thoát nước đồng bộ gồm mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm, rãnh biên và hố ga.