Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, kinh doanh vật tư nông nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, kinh doanh vật tư nông nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 11/9, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai Nguyễn Bá Thạch đã ban hành Kết luận thanh tra số 133 về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một góc cơ quan Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.
Một góc cơ quan Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.

Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm; trong khi một số doanh nghiệp chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật.

Theo kết luận, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chưa tổ chức hậu kiểm, xử lý kịp thời trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không duy trì người đủ điều kiện buôn bán hoặc không bảo đảm điều kiện về kho thuốc theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan này chưa ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức kiểm tra công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trong giai đoạn 2024-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai (cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai (cũ) không tổ chức thực hiện kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp. Việc quản lý, chỉ đạo đối với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng chưa chặt chẽ, dẫn đến đơn vị này chưa kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trong giai đoạn trên.

Cũng theo Thanh tra tỉnh, năm 2024, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai (cũ) chưa ban hành văn bản hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Tại Bình Định (cũ), giai đoạn 2024-2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chưa tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các đối tượng có nhu cầu.

Không chỉ bất cập trong quản lý, thanh tra còn phát hiện nhiều vi phạm từ phía doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp chưa chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; không duy trì người trực tiếp điều hành sản xuất phân bón, người trực tiếp buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hoặc không bảo đảm điều kiện kho thuốc.

Một số doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy.

Thanh tra tỉnh đánh giá, những tồn tại trên có trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật chưa đầy đủ, có trường hợp còn mang tính hình thức, đối phó, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy tại một số doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp của UBND cấp xã cũng chưa được thực hiện kịp thời, để xảy ra những tồn tại về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, đồng thời xử lý vi phạm của các doanh nghiệp theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; xử lý những trường hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định, tăng cường hậu kiểm nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đúng pháp luật. Các doanh nghiệp có vi phạm phải thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả, nộp phạt vi phạm hành chính nếu có và báo cáo kết quả khắc phục.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu xem xét, xử lý các vi phạm về nhãn hàng hóa; đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đình Sang