Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Gia Lai: Tìm “đòn bẩy” du lịch, hướng tới bứt phá và định vị thương hiệu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Tìm “đòn bẩy” du lịch, hướng tới bứt phá và định vị thương hiệu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 27/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai-Tiềm năng và triển vọng”, thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự.

Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Đình Sang.
Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Đình Sang.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đại diện nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu khai mạc, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, diễn đàn tập trung thảo luận hai nội dung chính: khẳng định vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương và thúc đẩy hợp tác, liên kết để tạo đột phá, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, qua đó nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, giá trị khác biệt của du lịch Gia Lai; đồng thời đánh giá thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đình Sang.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đình Sang.

Phát biểu định hướng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cho biết, du lịch Việt Nam đang phục hồi và tăng trưởng mạnh sau đại dịch, trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Gia Lai được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng, đang chuyển mình từ giai đoạn khai thác sang tạo lập giá trị và xây dựng thương hiệu.

Với lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa rừng, biển, văn hóa và lịch sử. Nhiều điểm đến nổi bật như Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cùng không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội, làng nghề truyền thống tạo nên sức hút riêng biệt.

Tại các phiên thảo luận, đại biểu tập trung làm rõ định hướng phát triển du lịch trong bối cảnh mới; nhận diện sản phẩm đặc trưng; định vị du lịch Gia Lai trong hệ thống du lịch quốc gia và vai trò kết nối, lan tỏa đến các ngành kinh tế khác.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Đình Sang.
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Đình Sang.

Dịp này, Sở VHTTDL các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch với chủ đề “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh”. Đồng thời, Gia Lai cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Saigontourist, Hanoitourist và Vietravel nhằm xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm và thu hút du khách.

Đình Sang