Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Gia lai: Tồn tại nhiều điểm khai thác đá chẻ trái phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia lai: Tồn tại nhiều điểm khai thác đá chẻ trái phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Gia lai: Tồn tại nhiều điểm khai thác đá chẻ trái phép
Từ thông tin do phóng viên Báo Đại đoàn kết cung cấp, ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thực địa. Ảnh: Đình Sang

Mặc dù UBND tỉnh Gia Lai đã nhiều lần chỉ đạo tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, thế nhưng thực tế cho thấy tình trạng khai thác đá chẻ không phép vẫn đang diễn ra tại một số địa phương phía Tây của tỉnh.

Từ Bầu Cạn đến Bờ Ngoong

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tại thôn Thanh Bình, xã Bầu Cạn (tỉnh Gia Lai) xuất hiện một điểm khai thác đá chẻ trái phép. Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận khu vực khai thác nằm sâu phía sau các rẫy cà phê, cách Quốc lộ 19 khoảng 1,5 km.

Tại đây, một khu đất rộng khoảng 1,5 ha bị đào xới. Nhiều hố sâu, những tảng đá lớn được đưa từ lòng đất lên mặt bằng và tập kết thành từng đống. Các dụng cụ phục vụ việc khai thác như máy đục cầm tay, búa tạ, lán trại tạm và hệ thống điện được kéo trực tiếp vào khu vực khai thác đều hiện diện.

Đáng chú ý, tại hiện trường có một lượng lớn đá đã được chẻ thành phẩm, xếp thành từng đống chờ vận chuyển đi tiêu thụ. Hoạt động khai thác đá diễn ra công khai giữa ban ngày.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên tiếp cận một người đàn ông đang trực tiếp chẻ đá tại khu vực này. Người này cho biết số đá đang được gia công đã được đào lên từ vài ngày trước. “Tôi làm thuê cho anh H., chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn xã. Anh ấy thuê chẻ đá ở đây. Khi nào đủ số lượng thì sẽ có xe đến bốc đi” - người đàn ông nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh do phóng viên cung cấp, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bầu Cạn cho biết, hiện trên địa bàn xã không có đơn vị hay cá nhân nào được cấp phép khai thác đá chẻ. Đây là hành vi khai thác đá trái phép. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Công an xã kiểm tra, xử lý theo quy định, đồng thời thông tin kết quả cho cơ quan báo chí.

Không chỉ tại xã Bầu Cạn, tình trạng khai thác đá chẻ trái phép cũng được phát hiện tại xã Bờ Ngoong. Từ thông tin do phóng viên Báo Đại đoàn kết cung cấp, ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thực địa. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định khu vực khai thác trái phép nằm tại thôn Đoàn Kết 2.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông N.V.T. (SN 1971, trú tại phường Yên Thế, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo UBND xã Bờ Ngoong, tại thời điểm phát hiện, khối lượng đá đã khai thác là 8,26 m3. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm theo quy định.

Ngoài hình thức xử phạt, cơ quan chức năng còn yêu cầu người vi phạm thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến đất đai và cảnh quan khu vực.

Không để hình thành “điểm nóng” về khoáng sản

Trước đó, ngày 8/4, Báo Đại đoàn kết đăng bài viết “Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản từ cấp xã”, thông tin: UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh xác định chính quyền cấp xã là lực lượng tuyến đầu trong quản lý khoáng sản, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tình hình hoạt động khoáng sản tại địa phương. Các địa phương phải chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu không để hình thành các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, không để những vi phạm nhỏ kéo dài, tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương cho thấy tình trạng khai thác đá chẻ trái phép vẫn tồn tại. Những khu vực khai thác với diện tích lớn, có lán trại, máy móc, nhân công và đá thành phẩm tập kết chờ tiêu thụ là dấu hiệu cho thấy hoạt động này không diễn ra trong thời gian ngắn.

Điều đó đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền cơ sở cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm.

Hải Lộng - Đình Sang