Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Gia Lai: Xét xử vụ tổ chức sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Family và The Voice

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Xét xử vụ tổ chức sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Family và The Voice

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 29/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử Nguyễn Võ Tùng Lâm cùng các đồng phạm về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.
Các bị cáo tại TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.

Đây là vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều bị cáo và số lượng lớn người tham gia sử dụng ma túy tại hai cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Tùng Lâm là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh tại cơ sở The Voice, số 22 đường Thống Nhất và Family, số 102 Cao Bá Quát, cùng ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29/7/2024 đến ngày 15/9/2025, mặc dù biết nhiều khách thuê phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Lâm vẫn cho tiếp tục hoạt động nhằm thu lợi. Bị cáo được xác định đã chỉ đạo quản lý, nhân viên tiếp nhận khách, bố trí phòng, thu tiền và chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút...

Tiền thuê phòng được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của nhân viên, sau đó tập hợp giao lại cho Lâm.

Sáng 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hành chính tại hai cơ sở trên và phát hiện nhiều người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ sở The Voice, lực lượng chức năng kiểm tra 8 phòng, phát hiện 51 người nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy, cùng 6 nhân viên phục vụ.

Tại cơ sở Family, lực lượng chức năng kiểm tra 5 phòng, phát hiện 39 người đang sử dụng trái phép chất ma túy, cùng 6 nhân viên phục vụ.

Vụ án có nhiều người tham gia, trong đó có bị cáo chưa thành niên. Vì vậy, quá trình xét xử được Tòa án chú trọng bảo đảm các quy định về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Phiên tòa được tổ chức theo hướng thân thiện, phù hợp với đặc điểm của người chưa thành niên. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm việc xét xử vừa nghiêm minh, đúng pháp luật, vừa chú trọng giáo dục, giúp người chưa thành niên nhận thức rõ hành vi, hậu quả pháp lý và xã hội do mình gây ra.

Việc bảo đảm các quyền của người chưa thành niên tại phiên tòa cũng hướng tới mục tiêu giúp các em có cơ hội sửa chữa sai lầm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Với số lượng lớn người được phát hiện sử dụng ma túy tại hai cơ sở lưu trú, vụ án tiếp tục cho thấy những nguy cơ phức tạp từ việc lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25/9, Báo Đại đoàn kết đã đưa tin “Vụ bắt giữ 148 nam nữ bay lắc ở Gia Lai: Khởi tố chủ quán bar” phản ánh việc Công an tỉnh Gia Lai, vụ bắt giữ 148 nam nữ “bay lắc” tại nhiều tụ điểm tại phường Diên Hồng, cơ quan Công an đã triệu tập Lâm, chủ quán bar S., lên làm việc.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, Lâm đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng thuê địa điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát, phường Diên Hồng. Các địa điểm này trước kia vốn là quán karaoke, sau đó được chuyển hướng kinh doanh trá hình với mô hình nhà nghỉ.

Đình Sang