Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thời gian gần đây liên tục tiếp nhận trẻ gặp tai nạn thương tích. BVCC

Kỳ nghỉ hè tạo điều kiện để trẻ vui chơi, khám phá nhiều hơn, nhưng cũng kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn thương tích. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thời gian gần đây liên tục tiếp nhận trẻ bị ngã, gãy xương, vết thương do kính vỡ và chấn thương sọ não, trong đó nhiều trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu.

Mới đây, bé N.V.A., 23 tháng tuổi, trú tại xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có vết thương hở lớn vùng sườn trái sau khi ngã, va lưng xuống nền cứng.

Theo gia đình, sau cú ngã, trẻ bị xây xát vùng đầu, xuất hiện vết thương hở kích thước khoảng 5 x 6cm, chảy nhiều máu. Trẻ được sơ cứu cầm máu tại cơ sở y tế ban đầu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành làm sạch, khâu vết thương và tiếp tục theo dõi nguy cơ tổn thương bụng kín.

Một trường hợp khác là bé T.M.H., 6 tuổi, trú tại xã Hạ Hòa. Trong lúc vui chơi tại nhà, trẻ bị ngã, chống khuỷu tay phải xuống nền cứng. Sau tai nạn, trẻ đau nhiều, quấy khóc và hạn chế vận động cánh tay.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ bị vỡ lồi cầu ngoài xương cánh tay phải, theo dõi trật khớp khuỷu và chỉ định phẫu thuật. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe trẻ ổn định và được xuất viện.

Bệnh viện cũng tiếp nhận bé T.H.B., 7 tuổi, trú tại phường Vân Phú, bị nhiều vết thương hở ở cẳng chân và bàn chân phải sau khi đá vào cửa kính làm kính vỡ. Dù đã được xử trí ban đầu tại cơ sở y tế, vết thương vẫn tiếp tục chảy máu nên trẻ được chuyển tuyến để điều trị.

Phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, nhất là trong những thời điểm trẻ nghỉ học. BVCC
Phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, nhất là trong những thời điểm trẻ nghỉ học. BVCC

Đáng chú ý, bé N.M.Đ., 5 tuổi, trú tại xã Chân Mộng, nhập viện ngày 9/6/2026 trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng tiểu não trái.

Ba ngày trước khi vào viện, trẻ bị cột tường đổ vào người và vùng đầu. Sau khi được khám, điều trị tại cơ sở y tế ban đầu, trẻ xuất hiện đau đầu nhiều và nôn nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán chảy máu ngoài màng cứng và dưới màng cứng do tai nạn sinh hoạt. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ và dẫn lưu ngoài màng cứng. Sau 7 ngày, tình trạng trẻ ổn định và được xuất viện.

Theo Khoa Ngoại nhi tổng hợp, trẻ từ 1 - 5 tuổi thường gặp tai nạn do ngã khi vui chơi, bỏng do lửa, điện, nước sôi, đuối nước, hóc dị vật hoặc ngã cầu thang.

Ở nhóm 6 - 10 tuổi, tai nạn thường liên quan đến leo trèo, vui chơi ngoài trời, gãy tay chân hoặc tai nạn giao thông. Với trẻ ở độ tuổi dậy thì, tai nạn giao thông có thể gây những chấn thương nặng ở sọ não, ngực, bụng và tứ chi.

ThS.BS Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ, nhất là trong những thời điểm trẻ nghỉ học và có nhiều thời gian vui chơi tại nhà hoặc ngoài trời.

Gia đình cần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, loại bỏ vật sắc nhọn, gia cố cửa kính, lan can, cầu thang và những khu vực có nguy cơ té ngã; đồng thời hướng dẫn trẻ kỹ năng an toàn phù hợp với từng độ tuổi.

Khi trẻ bị tai nạn, phụ huynh không nên chủ quan hoặc tự xử trí tại nhà nếu trẻ có các dấu hiệu như chảy máu nhiều, biến dạng chi, đau dữ dội, hạn chế vận động, nôn, đau đầu, lơ mơ hoặc nghi ngờ chấn thương vùng đầu, ngực, bụng.

Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm giúp phát hiện kịp thời tổn thương, nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đức Trân