Giải bóng đá Tứ hùng – Khơi dậy niềm đam mê bóng đá của người dân Thái Nguyên
Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025 chính thức khai mạc tại Sân vận động Thái Nguyên vào ngày 21/12, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân và người hâm mộ cả nước.
Có khoảng 22.000 khán giả đã trực tiếp đến sân cổ vũ, trong khi hàng vạn người dân Xứ Trà theo dõi các trận đấu qua sóng truyền hình và các nền tảng trực tuyến. Không khí bóng đá sôi động đã thực sự “hâm nóng” bầu không khí tại Thái Nguyên trong những ngày cuối năm.
Như phát biểu tại lễ khai mạc của ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên đang vươn mình mạnh mẽ, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy tăng trưởng xanh và chuyển đổi số làm động lực, chủ động hội nhập quốc tế. Trong hành trình đó, văn hóa và thể thao được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, là nơi hun đúc ý chí, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của con người Thái Nguyên.
Theo ông Bùi Văn Lương, Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025 không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và cống hiến. Giải đấu góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bóng đá, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức, uy tín và tầm nhìn của tỉnh Thái Nguyên trong việc đăng cai các sự kiện thể thao quy mô lớn, hướng tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Trong vai trò bình luận viên tại giải đấu, nhà báo Quang Huy đã gợi lại những ký ức giàu cảm xúc về lịch sử bóng đá Thái Nguyên. Ông nhớ lại thời điểm bóng đá nhi đồng của tỉnh từng là một trong những “lá cờ đầu” của cả nước, với những con người tâm huyết âm thầm cống hiến cho phong trào thể thao cơ sở.
“Có những cán bộ đã nghỉ hưu, tự nguyện bỏ công sức đào tạo bóng đá trẻ, để rồi đội nhi đồng Thái Nguyên từng vô địch giải toàn quốc. Hình ảnh người dân đón các cầu thủ nhí từ cầu Đa Phúc về thành phố trong niềm tự hào là ký ức tôi không bao giờ quên”, bình luận viên Quang Huy xúc động chia sẻ.
Không chỉ có bóng đá nam và bóng đá trẻ, Thái Nguyên còn ghi dấu ấn đậm nét ở nhiều môn thể thao khác. Từ những thành tích của điền kinh nữ với tên tuổi Vũ Thị Hương, đến các tấm huy chương vàng môn đua thuyền tại SEA Games gần đây, thể thao Thái Nguyên đã và đang khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao Việt Nam. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng sân vận động Thái Nguyên, sân vận động lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng, mở ra cơ hội để nơi đây trở thành điểm đến của các giải đấu lớn, thậm chí là nơi thi đấu của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Bình luận viên Quang Tùng cũng nhắc lại những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Thái Nguyên, từ sân vận động Gang Thép, nơi từng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá quan trọng, đến các giải đấu quốc tế mang tính lịch sử diễn ra trên địa bàn tỉnh. Theo ông, Thái Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống bóng đá, gắn liền với nhiều thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên và gia đình thể thao nổi tiếng, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.
Trở lại với hiện tại, các trận đấu tại Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025 được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, mang tính cọ xát, chuẩn bị quan trọng cho các đội bóng trước chặng đường còn lại của mùa giải quốc nội. Mỗi đội tham dự đều có mục tiêu riêng, từ việc cạnh tranh thứ hạng, tích lũy phong độ, đến thử nghiệm đội hình và chiến thuật.
Không khí cuồng nhiệt lan tỏa khắp các khán đài sân vận động. Anh Nguyễn Văn Hòa, một cổ động viên đến từ phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi đi xem bóng đá nhiều năm rồi, nhưng lâu lắm mới thấy sân Thái Nguyên đông và sôi động như thế này. Được xem những đội bóng mạnh thi đấu trên sân nhà là niềm vui rất lớn với người hâm mộ chúng tôi”.

Trong khi đó, không ít người dân dù không có vé vào sân vẫn dõi theo từng pha bóng qua màn hình nhỏ tại nhà. Chị Trần Thị Lan, công nhân Khu công nghiệp Sông Công, cho biết: “Rất tiếc không được xem trực tiếp bóng đá vì không có vé xem, nhưng cả gia đình tôi vẫn bật tivi xem từ đầu đến cuối. Cảm giác rất tự hào khi thấy Thái Nguyên tổ chức được một giải đấu hoành tráng, khán giả kín sân như vậy”.
Trên các quán cà phê, nhà hàng, nhiều nhóm bạn trẻ cũng tụ tập theo dõi giải đấu. Anh Phạm Đức Long, một người hâm mộ bóng đá lâu năm, nhận xét: “Xem qua truyền hình nhưng không khí vẫn rất cuốn. Các góc máy đẹp, khán giả cổ vũ cuồng nhiệt khiến người xem ở nhà cũng thấy hào hứng như đang ở trên khán đài”.
Có thể khẳng định, Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025 không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, mà còn góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm đam mê bóng đá, kết nối cộng đồng người hâm mộ, lan tỏa tinh thần thể thao và niềm tự hào về quê hương Xứ Trà. Thành công của giải đấu là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn của Thái Nguyên trong việc đầu tư cho văn hóa – thể thao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.