Giải cứu đàn cò ốc trong Sách đỏ mắc lưới, siết chặt bảo vệ chim trời
Cò ốc – loài quý hiếm thuộc họ Hạc vừa được lực lượng chức năng tháo bẫy, thả về tự nhiên; hành vi săn bắt tiếp tục bị cảnh báo xử lý nghiêm.
Ngày 3/5, Công an xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một đàn cò ốc gồm 20 cá thể bị mắc bẫy lưới giữa ruộng lúa tại ấp Nhì. Vụ việc được phát hiện từ tin báo của người dân, cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã An Long đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Giữa cánh đồng đang canh tác, những tấm lưới giăng ngang tạo thành “bẫy vô hình”, khiến đàn cò không thể thoát thân. Hình ảnh những cánh chim chấp chới, mắc kẹt giữa ruộng khiến nhiều người không khỏi xót xa, xen lẫn sự bức xúc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 20 cá thể cò ốc (cò nhạn) bị mắc bẫy. Việc tháo gỡ được tiến hành cẩn trọng, từng con chim được giải thoát trong sự theo dõi kỹ lưỡng, tránh gây thêm tổn thương. Sau đó, toàn bộ đàn cò được thả trở lại môi trường tự nhiên. Số lưới giăng bẫy cũng được thu gom, xử lý theo quy định.

Cò ốc là loài chim nước quý hiếm, thuộc họ Hạc, đã được ghi vào Sách đỏ Việt Nam và nằm trong danh mục bảo vệ nghiêm ngặt. Việc săn bắt, bẫy bắt loài này bị cấm dưới mọi hình thức do nguy cơ suy giảm quần thể ngoài tự nhiên. Không chỉ vi phạm pháp luật, những chiếc bẫy vô tội vạ còn âm thầm làm nghèo đi hệ sinh thái, phá vỡ cân bằng tự nhiên vốn rất mong manh.
Đáng chú ý, khu vực phát hiện đàn cò chỉ cách Vườn quốc gia Tràm Chim khoảng 20km – nơi được xem là “ngôi nhà” của các loài chim nước ở Đồng Tháp. Với diện tích hơn 7.300ha, nơi đây là mái nhà của hàng trăm loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm như giang sen, cà kheo, bồ nông chân xám. Năm 2012, Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thứ tư của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới, khẳng định giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học.
Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP), hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 400 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 234 hoặc Điều 244 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù lên đến 15 năm.
Từ vụ việc nêu trên, Công an xã An Long khuyến cáo người dân không sử dụng bẫy để săn bắt chim trời, không mua bán, tiêu thụ hay nuôi nhốt động vật hoang dã. Đồng thời, mỗi người cần chủ động thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.
Một đàn cò được trả lại bầu trời. Nhưng phía sau đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trước thiên nhiên. Giữ được cánh chim bay, cũng là giữ lại sự cân bằng của hệ sinh thái.