Giải cứu hàng trăm người bị mắc kẹt do bão tuyết trên đỉnh Everest
Hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt ở sườn phía đông của núi Everest do bão tuyết đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành trên đỉnh Everest sau khi một trận bão tuyết khiến gần 1.000 người bị mắc kẹt tại các khu cắm trại ở sườn phía đông của ngọn núi.
Hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt do bão tuyết gần sườn phía đông của ngọn núi ở Tây Tạng đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn vào ngày 5/10, khi lượng mưa lớn bất thường trút xuống dãy Himalaya.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin cho biết, tính đến ngày 5/10, 350 người đã đến được thị trấn nhỏ Qudang, trong khi hơn 200 người leo núi còn lại đã được liên lạc,
Du khách đến thung lũng Karma hẻo lánh, dẫn đến sườn phía đông Kangshung của Everest, đã lên tới hàng trăm người trong tuần này, tận dụng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài tám ngày ở Trung Quốc.
Tuyết rơi ở thung lũng (nằm ở độ cao trung bình 4.200 mét) vào tối 4/10 và kéo dài suốt ngày 5/10. "Thời tiết trên núi rất ẩm ướt và lạnh, điều này khiến nguy cơ bị hạ thân nhiệt là khá cao. Thời tiết năm nay không bình thường. Tôi chưa bao giờ gặp phải thời tiết như vậy vào tháng 10. Và mọi chuyện xảy ra quá đột ngột", anh Chen Geshuang, một thành viên trong nhóm leo núi gồm 18 người đã đến Qudang, cho biết.
Những người leo núi còn lại sẽ đến Qudang theo từng giai đoạn dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của lực lượng cứu hộ do chính quyền địa phương tổ chức, theo CCTV. Còn theo một tin tức trước đó của Jimu News, hàng trăm người dân địa phương và các đội cứu hộ đã được triển khai để giúp dọn tuyết chặn đường vào khu vực,
Jimu ước tính gần 1.000 người đã bị mắc kẹt. Tuy nhiên bản tin của CCTV không cho biết liệu các hướng dẫn viên địa phương và nhân viên hỗ trợ của các nhóm leo núi có được tính đến hay không. Hiện vẫn chưa rõ liệu những người đi bộ đường dài gần sườn phía bắc của Everest – cũng ở Tây Tạng – có bị ảnh hưởng hay không.
Sườn phía bắc của Everest, do dễ dàng tiếp cận bằng đường nhựa, thường xuyên thu hút lượng lớn khách du lịch. Tháng 10 là mùa cao điểm, với bầu trời quang đãng khi gió mùa Ấn Độ kết thúc.
Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Công ty Du lịch Quận Tingri, việc bán vé và vào cửa toàn bộ khu vực danh lam thắng cảnh Everest đã bị tạm dừng từ ngày 4/10.
Ở phía nam Tây Tạng, Nepal, mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét, chặn đường, cuốn trôi cầu và khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3/10.
35 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất riêng biệt ở huyện Ilam, phía đông giáp biên giới Ấn Độ. 9 người được báo cáo là mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi và 3 người khác thiệt mạng do sét đánh ở những nơi khác trong nước.